Tạo liên kết bền vững giữa dịch vụ cộng đồng với y tế cơ sở

30/10/2014 15:32

Nhằm tạo sự ứng phó bền vững trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và đảm bảo liên kết bền vững giữa các dịch vụ cộng đồng với dịch vụ y tế cơ sở, dự án "Cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc" sẽ được triển khai tại 3 tỉnh, thành phố là Điện Biên, Lào Cai và Hà Nội.

Tổ chức xét nghiệm HIV cho người dân

Dự án "Cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc" sử dụng nguồn viện trợ ODA của Chính phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) do Trung tâm Nghiên cứu phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) triển khai trong thời gian 3 năm (2014-2016).

Đối tượng đích hướng tới của dự án là những người có nguy cơ cao bao gồm: Người nhiễm HIV, bạn tình của người nhiễm; phụ nữ bán dâm; người nghiện chích ma túy và bạn tình của họ; người đồng tính nam…

Triển khai Dự án này sẽ là cơ hội để người có hành vi nguy cơ cao tiếp cận nhiều hơn với xét nghiệm HIV, biết được tình trạng nhiễm HIV của mình để được chăm sóc, điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, người nhiễm HIV sẽ có điều kiện tốt hơn để tiếp cận với điều trị ARV sớm với chất lượng chăm sóc tốt hơn. Ngoài ra, các nhóm tự lực cũng sẽ có cơ hội nâng cao năng lực cả về kiến thức và kỹ năng để tham gia các dịch vụ về HIV/AIDS tại cộng đồng.

Đại diện 1 trong 3 tỉnh, thành triển khai Dự án, Chủ tịch Ban Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Điện Biên Phạm Xuân Kôi cho biết, trong điều kiện nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS đang bị suy giảm mạnh thì nguồn viện trợ từ Chính phủ Hoa Kỳ cho việc triển khai dự án là rất cần thiết.

Điện Biên là một trong hai tỉnh phát hiện người nhiễm HIV đầu tiên muộn nhất trong cả nước. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, Điện Biên đã trở thành tỉnh phát hiện số người nhiễm HIV trong 100.000 dân lớn nhất cả nước. Hiện toàn tỉnh phát hiện hơn 4.000 người nhiễm HIV, lũy tích gần 3.000 người nhiễm HIV/AIDS đã tử vong. Chính vì vậy, công tác phòng, chống HIV/AIDS luôn được tỉnh đặt làm nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên trong những năm tới đây.

Để dự án đạt hiệu quả cao nhất, hiện tỉnh Điện Biên đang phối hợp lập kế hoạch dự án, tổ chức những cuộc hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan và những đối tượng nguy cơ cao tại 5 huyện (Điện Biên Phủ, Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên Đông) được chọn để triển khai dự án trên địa bàn.

Top