Tăng cường sự đóng góp của xã hội vào ứng phó HIV/AIDS

16/03/2012 08:02

Tại Hà Nội vừa diễn ra Hội thảo tổng kết Dự án Community REACH Vietnam (Dự án tăng cường sự đóng góp của xã hội dân sự vào ứng phó HIV ở Việt Nam). Đây là dự án được hỗ trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ với kinh phí được đóng góp từ Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp về phòng, chống AIDS của Tổng thống Mỹ.

Dự án Community REACH là giúp tăng qui mô, chất lượng và hiệu quả của xã hội dân sự trong việc ứng phó với HIV/AIDS.

Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm HIV trong cả cộng đồng dự đoán ở mức 0,5%; nhưng có thể lên đến 65% ở một số khu vực và một số nhóm dân khó tiếp cận, như người tiêm chích ma túy, người hành nghệ mại dâm, nam có quan hệ tình dục đồng giới. Chính vì vậy, mục đích của Dự án Community REACH là giúp tăng qui mô, chất lượng và hiệu quả của xã hội dân sự trong việc ứng phó với HIV/AIDS thông qua các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị. Dự án cũng coi trọng mục tiêu xây dựng môi trường và chính sách thuận lợi cho xã hội dân sự; giúp tăng mức tiếp cận với những người có HIV và nhóm dễ bị cảm nhiễm HIV và nhóm người bị tổn thương khó tiếp cận.

Ông Fransis Donovan, Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ đã chia sẻ tại Hội thảo: “Chúng tôi mong rằng những thành tựu và bài học kinh nghiệm từ dự án sẽ góp phần nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam trong việc giúp đỡ cho những người nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS…”.

Trong 5 năm (từ 2006-2011), Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ đã phối hợp với Pact Việt Nam, đối tác thực hiện chính trong dự án, cùng với 32 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam triển khai thành công 47 dự án phòng, chống HIV/AIDS tại 21 tỉnh trên toàn quốc. Ước tính đến nay có khoảng 750.000 cá nhân đã được tiếp cận dự phòng HIV; 62.000 người có HIV và các thành viên gia đình đã nhận được dịch vụ chăm sóc tại nhà/tại cộng đồng; 12.000 trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi HIV nhận được chăm sóc và hỗ trợ… Hướng những người có HIV hòa nhập với cộng đồng và có khả năng tự nuôi sống bản thân.

Top