Sẽ có Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá công tác hành động vì trẻ HIV

17/04/2015 17:17

Thời gian qua, Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em phối hợp với các chuyên gia xây dựng Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014- 2020. Dự kiến, bộ chỉ tiêu sẽ ra mắt trong thời gian tới.

 

Trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cần được chăm sóc, đến trường và vui chơi như những trẻ bình thường khác - Ảnh: Thùy Chi

Đây là thông tin từ hội thảo “Chia sẻ báo cáo đánh giá độc lập mô hình và bộ chỉ tiêu theo dõi, đánh giá Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS” do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam và Tổ chức Cứu trợ nhân đạo (CRS) tại Việt Nam tổ chức ngày 16/4, tại Hà Nội.

Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014- 2020 là bộ công cụ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch cũng như đánh giá kết quả, hiệu quả của kế hoạch đến năm 2020, làm cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Việt Nam, hiện có khoảng hơn 260.000 người nhiễm HIV trong cộng đồng, bao gồm trẻ nhiễm HIV. Không ít trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV bao gồm: trẻ em mồ côi hoặc bố, mẹ chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS; trẻ em sống với bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng nhiễm HIV; trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV như trẻ em sử dụng ma túy, trẻ em là con của người mua dâm, bán dâm, sử dụng ma túy; trẻ em sống trong các cơ sở trợ giúp trẻ em .

Để giúp cho việc chăm sóc và hỗ trợ trẻ em toàn diện, từ năm 2010, Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cùng với tổ chức CRS đã triển khai mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS với mục tiêu xây dựng, phát triển mô hình chăm sóc toàn diện cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng.

Mô hình đã được triển khai tại 8 tỉnh bao gồm: Yên Bái, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam, Khánh Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đến năm 2013, tại 16 xã thuộc tám huyện tại 8 địa phương thí điểm đã xác định được gần 5.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và khuyết tật. Trong đó, số lượt trẻ cần đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ là gần 4.600 trẻ. Mô hình cung cấp hơn 3.600 lượt dịch vụ liên quan đến chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, học tập, chính sách xã hội, tư vấn về phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và phục hồi chức năng…

Đánh giá sơ bộ về mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan cho hay: “Mô hình triển khai được hơn 3 năm, có những kết quả nhất định ban đầu. Đặc biệt tạo ra được những mô hình điểm để kết nối được từ các cấp chính quyền địa phương, phân công trách nhiệm rõ ràng trong việc chăm sóc trẻ em bị HIV/AIDS, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng. Nhiều trẻ cũng đã được chăm sóc, có sự cải thiện về đời sống, tâm tư tình cảm và giảm bớt sự kỳ thị của xã hội đối với các trẻ”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS vẫn còn gặp nhiều thách thức. Điển hình, việc tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội khác của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS vẫn còn rào cản và đâu đó vẫn có sự phân biệt đối xử và còn trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, gia đình trẻ chưa tiếp cận được với các dịch vụ theo yêu cầu.

Mặt khác, một số cán bộ quản lý, người chăm sóc trẻ còn thiếu kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, như vụ việc vừa xảy ra tại Trung tâm Nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Top