Ra mắt Hiệp hội phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp

17/08/2012 18:47

Hôm nay, ngày 17/8 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ ra mắt Hiệp hội phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Hà Nội.

Hiệp hội phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam được thành lập theo quyết định số 434/QĐ-BNV ngày 21/5/2012 của Bộ Nội vụ nhằm tập hợp, liên kết, huy động các doanh nghiệp cùng tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS. Trong đó có nâng cao nhận thức, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, viên chức và người lao động; đề cao trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Lễ ra mắt Hiệp hội phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh Thùy Chi

Hiệp hội triển khai tuyển dụng người có HIV, người sau cai nghiện ma túy và những người khác thuộc nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm HIV vào làm việc tại doanh nghiệp, góp phần giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử, phòng ngừa tái nghiện và giúp tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Chu Quốc Ân, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết, Hiệp hội ra đời rất đúng thời điểm khi Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2020 và tầm nhìn 2030. Với sự ra đời của Hiệp hội sẽ ngày càng huy động được thêm nhiều nguồn lực để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, đẩy mạnh công tác này trong doanh nghiệp.

Ông Chu Quốc Ân, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế tại Lễ ra mắt Hiệp hội. Ảnh Thùy Chi

Ông Phùng Quang Huy, Chủ tịch Hiệp hội cho biết, sau 2 năm tiến hành vận động, đã có 106 doanh nghiệp từ nhiều tỉnh, thành phố tham gia vào Hiệp hội.

Chương trình hành động nhiệm kỳ này sẽ tập trung vào các mục tiêu sau: Huy động Cộng đồng các doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia triển khai thực hiện các hoạt động nhằm giáo dục phòng ngừa lây nhiễm HIV cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động; Hỗ trợ kỹ thuật cho các Doanh nghiệp xây dựng và ban hành chính sách về HIV/AIDS của từng doanh nghiệp; Nâng cao nhận thức cho các nhà quản lý doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật có liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS.

Top