Quốc tế cam kết tiếp tục hỗ trợ VN phòng chống HIV/AIDS

10/06/2011 07:23

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế đánh giá cao những kết quả Việt Nam đạt được trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời cho biết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác này.


Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và Tổng Thư ký LHQ Ban Ki - moon. Ảnh: Chinhphu.vn

Ngày 9/6, bên lề Cuộc họp cấp cao về AIDS năm 2011 của Đại hội đồng LHQ đang diễn ra tại New York, Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có các buổi tiếp xúc với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon; Giám đốc điều hành UNAIDS Michel Sidibe; Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc mạng lưới phát triển con người của Ngân hàng Thế giới (WB) Tamar Manuelyan Atinc; Giám đốc điều hành Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét Michel Kazatchkine.

Trong buổi tiếp Tổng Thư ký LHQ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao vai trò của LHQ và cá nhân ngài Tổng Thư ký trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ, trong đó có mục tiêu về phòng, chống HIV/AIDS.

Phó Thủ tướng cho biết trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rõ rệt trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; đã khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư xuống dưới 0,3% vào năm 2010, tiến tới hoàn thành Mục tiêu thiên niên kỷ là ngăn chặn và đẩy lùi dịch HIV ở Việt Nam vào năm 2015. Những thành tựu Việt Nam đạt được là do sự cam kết mạnh mẽ của toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, ý thức của mỗi người dân trong nước và sự hỗ trợ của LHQ và cộng đồng quốc tế.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đề nghị LHQ tiếp tục tạo thuận lợi cho Việt Nam trong việc tiếp cận với nguồn thuốc điều trị HIV/AIDS với giá cả phù hợp.

 Tổng Thư ký Ban Ki-moon đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ, đồng thời cũng đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đạt được trong phòng, chống HIV/AIDS, nhất là sự chủ động trong đối phó với HIV bằng các biện pháp hiệu quả.

Ông Ban Ki-moon khẳng định, LHQ sẽ luôn sát cánh với Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ.

Tại buổi tiếp Giám đốc điều hành Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS) Michel Sidibe, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho rằng, sự hợp tác giữa UNAIDS  và Việt Nam là rất hiệu quả từ khâu tư vấn xây dựng chính sách đến việc tranh thủ nguồn lực của các nhà tài trợ, cộng đồng quốc tế cho công tác phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mong muốn UNAIDS tiếp tục hợp tác sâu rộng, tích cực và hiệu quả hơn nữa với Việt Nam trong công tác phòng, chống HIV/AIDS nhất là hỗ trợ Việt Nam về mặt kỹ thuật; chia sẻ kinh nghiệm; tiếp cận với các nguồn tài trợ của các quốc gia; các tổ chức quốc tế…

Ca ngợi Việt Nam là điểm sáng trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS, ông Michel Sidibe cũng đánh giá cao những nỗ lực cũng như những kết quả mà Việt Nam đạt được trong công tác này.

Ông Michel Sidibe khẳng định sẽ tiếp tục khuyến khích các nhà tài trợ hỗ trợ tài chính cho chương trình phòng, chống AIDS của Việt Nam, đồng thời cũng mong muốn Việt Nam chia sẻ những mô hình hay, kinh nghiệm tốt của mình trong phòng chống HIV/AIDS cho các quốc gia trên thế giới tham khảo.

 

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và bà Tamar Manuelyan Atinc. Ảnh: Chinhphu.vn

  Tiếp Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc mạng lưới phát triển con người của WB, bà Tamar Manuelyan Atinc, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cảm ơn WB đã có nhiều dự án hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam, trong đó có các dự án về y tế, giáo dục và phòng, chống HIV/AIDS…

Phó Thủ tướng mong muốn WB luôn là đối tác tin cậy; nhà tài trợ lớn của Việt Nam cho các dự án liên quan đến chăm sóc sức khỏe y tế, giáo dục-đào tạo; xóa đói giảm nghèo; phòng chống HIV/AIDS…

Bà Tamar Manuelyan Atinc đánh giá cao những kết quả Việt Nam đã đạt được trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội thời gian qua; cho rằng, những kết quả Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội đã đưa vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Bà Tamar Manuelyan Atinc khẳng định WB sẽ nỗ lực trong việc hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS cũng như thực hiện các chính sách liên quan đến an sinh xã hội, phúc lợi xã hội…

Tại buổi tiếp Giám đốc điều hành Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét, ông Michel Kazatchkine; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho biết, các khoản viện trợ của Quỹ toàn cầu cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, lao và sốt rét của Việt Nam đã được sử dụng hiệu quả.

Được biết, riêng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, Quỹ toàn cầu đã 4 lần tài trợ cho Việt Nam với tổng số tiền cam kết gần 160 triệu USD.

Bên cạnh tiếp tục duy trì các khoản viện trợ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, lao và sốt rét, Phó Thủ tướng mong muốn Quỹ toàn cầu có chính sách mở rộng viện trợ cho Việt Nam trong các lĩnh vực khác.

Ông Michel Kazatchkine khẳng định, Quỹ toàn cầu sẽ luôn quan tâm và dành sự ưu tiên đặc biệt cho việc tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phòng, chống AIDS, lao và sốt rét.

Nguyễn Hoàng (nguồn Chinhphu.vn)

Top