Quảng Trị: Hỗ trợ cho người sống chung với HIV

19/01/2012 11:16

Trong thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động để tạo điều kiện cho người đang sống chung với HIV, như hỗ trợ xây dựng các câu lạc bộ, tập huấn chương trình tiết kiệm tín dụng, nâng cao kỹ năng sản xuất kinh doanh...

Đây là một trong những điều khoản được thực hiện trong Biên bản ghi nhớ giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Handicap International Pháp về việc thực hiện dự án kinh tế - xã hội cho những người sống chung với HIV trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt trong năm 2011, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã khảo sát, thống nhất với tổ chức Handicap International Pháp để hỗ trợ 13 đối tượng được vay vốn phát triển kinh tế với số tiền 130 triệu đồng.

Tính đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã có 19 đối tượng là những người đang sống chung với HIV được tạo điều kiện vay tổng cộng 190 triệu đồng. Việc giúp người sống chung với HIV được vay vốn, phát triển sản xuất là hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, gia đình và bản thân người nhiễm HIV có cơ sở để ổn định cuộc sống và hòa nhập hơn với cộng đồng.

Top