Quảng Trị: 100% tỷ lệ nhiễm mới HIV là nam giới

26/06/2015 09:59

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Trị phát hiện 13 trường hợp dương tính với HIV, trong đó 2 trường hợp là nội tỉnh, 11 trường hợp ngoại tỉnh và đều là phạm nhân, 100% tỷ lệ nhiễm mới HIV đều là nam giới.

 

Tổ chức xét nghiệm nhiễm HIV cho nam giới - Ảnh minh họa

Tính đến ngày cuối tháng 5, toàn tỉnh phát hiện 277 trường hợp nhiễm HIV, trong đó có 148 người đã chuyển sang AIDS và 86 người tử vong do AIDS.

Về công tác phòng, chống mại dâm, tính đến tháng 12/2014, toàn tỉnh có gần 990 cơ sở kinh doanh dịch vụ đang hoạt động, nhân viên nữ làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên có 716 người, trong số đó có 35 cơ sở thuộc diện nghi hoạt động mại dâm với 109 nhân viên nữ phục vụ trong diện nghi hoạt động mại dâm và tổng số phụ nữ thuộc diện nghi hoạt động mại dâm trên địa bàn trong năm 2014 khoảng 150 người.

Đặc điểm của đối tượng này là di chuyển liên tục, hoạt động mại dâm dưới nhiều hình thức trá hình nên rất khó quản lý dẫn đến việc tiếp cận truyền thông về dự phòng lây nhiễm HIV và tư vấn, xét nghiệm HIV rất hạn chế.

Trong năm 2014, tỉnh đã xác định 3 trường hợp dương tính với HIV là gái mại dâm tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Trên địa bàn tỉnh còn nhiều người lao động, làm việc theo mùa vụ mà vào những lúc nông nhàn thường đi tới các tỉnh, thành phố khác hoặc sang Lào để tìm việc làm và một thời gian sau quay về quê làm mùa trở lại, trong số này đã có những người lây nhiễm HIV qua đường quan hệ tình dục hoặc tiêm chích ma túy.

Theo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, hướng tới mục tiêu hạn chế tình trạng lây nhiễm HIV qua đường tình dục, trong năm 2015, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mở rộng nhóm nòng cốt thực hiện phong trào Toàn dân tham gia phòng chống AIDS; phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai chương trình bao cao su, thí điểm đặt bao cao su tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập huấn kiến thức về HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại cho cán bộ các đồn Biên phòng ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa cũng như truyền thông phòng chống HIV/AIDS và phối hợp y tế các cấp tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho thanh niên vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Tỉnh sẽ tổ chức truyền thông tại các điểm “nóng” với các đối tượng có hành vi nguy cơ cao và phối hợp y tế các cấp tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện… Riêng trong quý I/2015, tỉnh Quảng Trị có 11.583 lượt người có hành vi nguy cơ cao dễ lây nhiễm HIV/AIDS được truyền thông trực tiếp về HIV/AIDS.

Mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh đã thực hiện 2.692 mẫu xét nghiệm HIV đối với 70 người nghiện chích ma túy, 19 phụ nữ bán dâm, 1.078 phụ nữ mang thai, 8 người hiến máu, 7 người bệnh nghi ngờ AIDS, 72 người bệnh lao, 25 người bệnh STIs, 686 thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự và 727 người thuộc các đối tượng khác.

Các nhóm tuyên truyền viên đồng đẳng, đội ngũ cộng tác viên, phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện, các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đã phân phát 5.843 chiếc bao cao su tới những đối tượng có hành vi nguy cơ cao để phòng tránh lây nhiễm HIV qua đường tình dục, đồng thời duy trì các điểm đặt bao cao su tại các dịch vụ giải trí, khách sạn, nhà trọ, nhà hàng…
Top