Quảng Ninh: Thực hiện nhiều giải pháp trong phòng, chống HIV, ma túy, mại dâm

15/04/2015 08:39

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp thực hiện quyết liệt nên công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo môi trường xã hội lành mạnh, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 14/4, Tổ chuyên gia của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã làm việc với thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện Quảng Ninh phát hiện 5.230 người nhiễm HIV. Trong đó, tỷ lệ hiện nhiễm trong nhóm người nghiện chích ma túy giảm mạnh từ 71% năm 2002 xuống còn 21,33% vào năm 2014. Từ năm 2013, Quảng Ninh đã ra khỏi tốp 10 tỉnh, thành có tỷ lệ lây nhiễm HIV cao nhất cả nước.

Để công tác phòng, chống HIV/AIDS đạt hiệu quả, trong năm qua Quảng Ninh đã tổ chức triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại tại 8 địa bàn trọng điểm với 80 nhân viên tiếp cận cộng đồng cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; duy trì các phòng tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện; triển khai 4 cơ sở điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; triển khai 12 phòng khám ngoại chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS; thực hiện tốt công tác dự phòng lây truyền từ mẹ sang con…

Về công tác phòng, chống ma túy, trong năm 2014, lực lượng Công an toàn tỉnh đã trực tiếp bắt giữ, xử lý tổng số 507 vụ, 769 đối tượng; xác lập, đấu tranh triệt phá thành công 38 chuyên án, bắt 87 đối tượng, triệt phá nhiều ổ nhóm, đường dây tội phạm về ma túy nguy hiểm.

Hoạt động mại dâm được kiểm soát chặt chẽ, trên địa bàn tỉnh không có tụ điểm nóng, hoạt động phức tạp gây bức xúc. Trong năm 2014, lực lượng Công an đã phát hiện, triệt phá bắt giữ, xử lý 11 vụ với 48 đối tượng; khởi tố 11 vụ và 13 bị can về hành vi “chứa, môi giới mại dâm”; xử lý hành chính 35 đối tượng mua, bán dâm với tổng tiền phạt là 16.500.000 đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổ chuyên gia Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã trình bày tổng quan tình hình về ma túy và người nghiện tại Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu dự kiến mô hình can thiệp toàn diện cho người nghiện ma túy, người bán dâm, người quan hệ tình dục đồng giới (MSM), người chuyển giới tại Quảng Ninh.

Trên cơ sở đó, đại diện Tổ chuyên gia và tỉnh Quảng Ninh đã trao đổi nhằm đưa ra giải pháp tăng cường hiệu quả trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm cũng như các hoạt động can thiệp giảm hại trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao những thông tin mà các thành viên Tổ chuyên gia cung cấp và ghi nhận sáng kiến xây dựng mô hình can thiệp toàn diện của Tổ chuyên gia. Đồng thời, cam kết triển khai đạt hiệu quả cao nhất trong điều kiện và khả năng của tỉnh.

Hiện, Quảng Ninh đang xây dựng Đề án đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 và Đề án đổi mới công tác cai nghiện. Vì vậy, những ý kiến, đề xuất của Tổ chuyên gia tại buổi làm việc giúp Quảng Ninh có thêm nhiều thông tin hữu ích giúp tỉnh triển khai tốt đề án nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện, giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng người nghiện mới, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng… góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Top