Quảng Ninh: “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV/AIDS”

15/11/2011 08:08

Tỉnh Đoàn Quảng Ninh vừa phối hợp với Sở Y tế tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS vào ngày 13/11/2011. Hoạt động này đã thu hút hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức, Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, tính đến ngày 30/9/2011, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 7.800 người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện, trong đó, trên 4.000 người đã tử vong. 14/14 huyện, thị xã, thành phố có người nhiễm HIV/AIDS.

Với chủ đề “Hướng tới mục tiêu không có người nhiễm mới HIV/AIDS”  lễ phát động nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của của cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; kêu gọi các cấp, ngành và người dân tăng cường hỗ trợ người nhiễm HIVAIDS, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; tăng cường các hoạt động chăm sóc, điều trị và hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS… góp phần giảm số người nhiễm mới HIV, tiến tới xoá bỏ sự phân biệt, kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS.

Ngay sau lễ phát động, hơn 2.000 cán bộ, CCVC, ĐVTN, học sinh, sinh viên đã xuống đường diễu hành, phát tờ rơi tuyên truyền về HIV/AIDS, phát bao cao su miễn phí tại các khu dân cư và các điểm tập trung đông người trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Top