Quảng Nam: Người nhiễm mới HIV ngày càng trẻ hóa

19/01/2016 15:54

Trong những năm gần đây, số người nhiễm mới HIV trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày càng trẻ hóa, đa số vẫn là đường máu chiếm 58%.

Hiện nay dịch bệnh HIV/AIDS còn mang tính tập trung ở nhóm nguy cơ cao và đang có xu hướng lan rộng ra cộng đồng. Theo báo cáo của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Quảng Nam, 9 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh phát hiện mới 30 trường hợp nhiễm HIV; 7 trường hợp chuyển sang bệnh AIDS; 6 trường hợp tử vong do AIDS. Tỷ lệ này đều giảm so với cùng kỳ năm 2014.

Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho người nghiện ma túy - Ảnh: Trà My

Xác định người nghiện ma túy là một trong những đối tượng nguy cơ cao lây nhiễm HIV trong cộng đồng, thời gian qua Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh đã tập trung triển khai chương trình điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc Methadone. Hiệu quả từ chương trình này là giải pháp tối ưu cho người cai nghiện ma túy, đồng thời góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

Bác sĩ Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Quảng Nam cho biết, hỗ trợ cai nghiện bằng methadone là một trong những mục tiêu trọng tâm nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV. Bởi vậy, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu có thể làm gia tăng số người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh.

Song song với việc triển khai điều trị cai nghiện bằng Methadone, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh còn phối hợp với chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS nói chung, chương trình cai nghiện bằng Methadone nói riêng xuống tận các thôn, xã.

Bác sĩ Trần Văn Kiệm khẳng định, công tác tuyên truyền có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống HIV/AIDS, đồng thời người nghiện ma túy cũng sẽ tự giác đến cơ sở cai nghiện.

Để xóa tâm lý “bị kỳ thị”, việc tuyên truyền cho các đối tượng này được triển khai dưới nhiều hình thức riêng, phù hợp với họ. Về công tác tuyên truyền cai nghiện bằng Methadone, bác sĩ Trần Văn Kiệm cho biết, hiện tại, kênh tuyên truyền hữu hiệu nhất mà Quảng Nam đang áp dụng là 6 “tuyên truyền viên đặc biệt” - những người đã cai nghiện ma túy thành công bằng chương trình này. Họ chính là người hiểu, nắm bắt được tâm lý người nghiện, đồng thời là tấm gương để người nghiện noi theo. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh phí hỗ trợ còn hạn hẹp nên đội ngũ này mới chỉ dừng lại ở 6 người. Nếu được hỗ trợ, nhân rộng thì mô hình này sẽ mang lại hiệu quả rất cao.

Trong năm 2016, Quảng Nam phấn đấu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trên toàn tỉnh dưới 0,15% dân số và giảm tác hại của dịch HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, góp phần vào thực hiện mục tiêu chung của quốc gia. Tuy nhiên, những thách thức đang phải đối phó còn rất lớn. Trong đó, phải nói đến tình trạng phân biệt và kỳ thị đối với người nhiễm HIV. Sự thiếu hiểu biết về bệnh tật, các định kiến liên quan đến các hành vi được cho là không được xã hội chấp nhận và sự thiếu hiểu biết về quyền của những người nhiễm HIV là những nguyên nhân chính gây ra các hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử.

Bên cạnh đó, dự phòng lây truyền HIV qua đường tình dục trong nhóm nam tình dục đồng giới, dự phòng lây lan sang những bạn tình của những người nhiễm HIV, những người tiêm chích ma túy và những phụ nữ tiêm chích ma túy vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về độ bao phủ để bảo đảm hiệu quả dự phòng lây nhiễm HIV. Ngoài ra, việc tiếp cận được các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị ARV tại các trại giam, trại tạm giam, trung tâm giáo dục lao động xã hội vẫn còn hạn chế.

Để đạt được những mục tiêu đã đề gia trong công tác  phòng chống HIV/AIDS, Quảng Nam sẽ tìm ra những giải pháp để giải quyết những khó khăn, hạn chế. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh việc cai nghiện ma túy và tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS trong cộng đồng; tập trung những hoạt động hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS, nâng cao nhận thức, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS và mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị.
Top