Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12)

29/11/2011 12:44

Ngày 27/11, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12).

Nhiều phong trào, hoạt động diễn ra trên cả nước.

* Tỉnh Hải Dương đã đưa ra các thông điệp phòng, chống như: "Hãy hành động vì mục tiêu: Không có người nhiễm mới HIV", "Không dùng chung bơm kim tiêm để phòng tránh lây nhiễm HIV", "Sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục để phòng tránh lây nhiễm HIV", "Xét nghiệm HIV để bảo vệ chính mình và người thân", "Sống lành mạnh, thủy chung để không bị lây nhiễm HIV"...

* Phát biểu tại lễ mít-tinh ở thành phố Ðông Hà, tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Ðức Chính cho biết: "Hướng tới không còn người nhiễm mới AIDS" tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực trong công tác truyền thông, trong việc cung cấp các dịch vụ y tế để mọi người đều được tiếp cận sớm các biện pháp dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ điều trị HIV/AIDS. Bên cạnh đó, việc chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV cũng là một biện pháp để phòng, chống HIV/AIDS và cao hơn nữa là bảo đảm quyền của mỗi người. Ðể thực hiện được điều này tỉnh chỉ đạo cần có sự tham gia tích cực của các cấp lãnh đạo, hướng dẫn và thực hiện các cam kết hành động phòng, chống HIV/AIDS và sự tham gia tích cực của mỗi người dân.

* Tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS từ nay đến năm 2015 và những năm tiếp sau. Tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống đại dịch HIV/AIDS gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng, ngăn chặn và giảm thiểu đến mức thấp nhất các tệ nạn xã hội. Công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS được đẩy mạnh trong xã hội, cộng đồng dân cư, nhất là thanh thiếu niên và nhóm người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV như: mua bán dâm, tiêm chích ma túy... để dự phòng sớm.

* Tỉnh Bạc Liêu tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, giúp mọi người tự loại bỏ hành vi có hại, thực hiện hành vi an toàn phòng lây nhiễm HIV trong nhân dân, nhất là các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV cao như nghiện ma túy, mại dâm, quan hệ tình dục không an toàn... và người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người.

Top