Nguy cơ nam giới tử vong vì HIV/AIDS cao hơn nữ giới

04/12/2017 15:37

Nam giới có xu hướng ít xét nghiệm HIV/AIDS hoặc ít có cơ hội tiếp cận với antiretroviral (ARV)-loại thuốc kháng HIV/AIDS hơn, do đó, nhiều khả năng tử vong vì các bệnh liên quan đến căn bệnh thế kỷ hơn phụ nữ.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Chương trình phối hợp phòng, chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc (UNAIDS), chưa tới một nửa nam giới nhiễm HIV được điều trị, trong khi tỉ lệ này ở nữ giới là 60%.

So với phụ nữ, nam giới thường bắt đầu quá trình điều trị muộn hơn, đột ngột ngưng điều trị hoặc không theo dõi sức khỏe sau điều trị.

UNAIDS cho biết, trong năm ngoái có khoảng 36,7 triệu người trên thế giới sống chung với virus HIV/AIDS, song chưa tới 21 triệu người được tiếp cận với thuốc kháng HIV/AIDS.

Cũng trong giai đoạn này, HIV/AIDS hoặc các căn bệnh liên quan là nguyên nhân khiến 1 triệu người tử vong trên toàn thế giới và ước tính có tới 1,8 triệu ca nhiễm mới.

Tại vùng sa mạc Sahara, châu Phi, tỷ lệ nam giới nhiễm HIV/AIDS biết được tình trạng sức khỏe của mình ít hơn phụ nữ tới 20%, tỷ lệ sử dụng bao cao su trong các mối quan hệ "tình một đêm" ở nam giới lớn tuổi là rất thấp. Đây cũng là nhóm người có nhiều khả năng nhiễm HIV/AIDS hơn.

UNAIDS nhận định, những số liệu đưa ra là phù hợp với các nghiên cứu, trong đó cho thấy sự lây nhiễm HIV/AIDS từ đàn ông lớn tuổi sang phụ nữ trẻ hơn, từ phụ nữ trưởng thành sang đàn ông trưởng thành trong cùng độ tuổi là khá phổ biến.

Nam giới đồng tính có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao gấp 24 lần so với người bình thường. Đáng chú ý, hơn 10 nước, trong đó có Mexico và Nigeria, có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS ở nam giới đồng tính là hơn 15%.

UNAIDS cũng chỉ ra xu hướng sụt giảm việc sử dụng bao cao su tại Australia, châu Âu và Mỹ.

Giám đốc UNAIDS Michel Sidibe cảnh báo, nếu không tăng cường công tác phòng ngừa HIV/AIDS hiện nay, căn bệnh này sẽ bám rễ và hy vọng chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030 sẽ tan biến.
Top