Nguy cơ chậm ngôn ngữ ở trẻ em phơi nhiễm HIV

21/01/2012 12:17

Theo một nghiên cứu mới đây, trẻ em độ tuổi đến trường bị phơi nhiễm HIV trước khi sinh sẽ tăng nguy cơ bị các vấn đề về ngôn ngữ.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét 468 trẻ em độ tuổi từ 7 - 16 được sinh bởi những bà mẹ bị nhiễm HIV trong thời gian mang thai. Trong số đó, 306 trẻ nhiễm HIV và 162 trẻ không nhiễm vi rút này.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ cho biết: Tính chung có khoảng 35% số trẻ này thường gặp khó khăn về việc nghe các từ và biểu thị bằng lời nói.

Trong một loạt các bài kiểm tra khả năng ngôn ngữ, điểm số trung bình của những trẻ phơi nhiễm HIV trước khi sinh nằm trong số 21% trẻ có điểm thấp nhất. 

Các nhà nghiên cứu cho biết tất cả những trẻ phơi nhiễm HIV trước khi sinh có xu hướng bị chậm phát triển ngôn ngữ, bất kể liệu sau đó chúng có bị nhiễm HIV hay không. 

Tiến sĩ George Siberry, Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ cho hay “Các kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ em phơi nhiễm HIV có nguy cơ cao gấp đôi so với những đứa trẻ bình thường”.

Các nhà nghiên cứu gợi ý rằng sàng lọc thường xuyên để phát hiện suy giảm ngôn ngữ có thể mang lại lợi ích cho những trẻ bị phơi nhiễm HIV trước khi sinh, ngay cả ở những trẻ không có biểu hiện rõ ràng về các vấn đề ngôn ngữ.

Top