Nghiên cứu “vũ khí” mới chống HIV

28/03/2013 16:38

Các nhà khoa học Tây Ban Nha cho biết, họ đang phát triển một loại vaccine có khả năng làm chậm quá trình phát triển của virus HIV trong cơ thể bệnh nhân.

Ảnh minh họa

Loại vắc xin mới này được nghiên cứu tại Bệnh viện Barcelona (Tây Ban Nha) được kỳ vọng sẽ trở thành một thứ vũ khí” mới trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỉ AIDS, do bác sĩ Josep Maria Gatell và các đồng nghiệp tiến hành trong 5 năm.

Các bác sỹ đã phát hiện, dạng HIV phổ biến nhất sử dụng tế bào đuôi gai, một trong những tế bào miễn dịch của cơ thể để lây lan. Tuy nhiên, bằng việc đưa vào cơ thể vắc xin có mang theo các tế bào miễn dịch bị phơi nhiễm HIV được khử hoạt tính bằng nhiệt, mức độ lây nhiễm của bệnh sẽ giảm do hệ thống miễn dịch không bị phá hủy. 

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy loại vaccine này đã giảm đến 90% mật độ HIV trong máu của bệnh nhân sau 12 tuần.

Theo bác sỹ Josep Maria, mẫu vaccine thử nghiệm không có khả năng ngăn chặn việc tái xuất hiện virus. Một trong những điểm tích cực của loại vaccine này là giúp bệnh nhân tạm thời không phải uống các loại thuốc kháng virus, vốn có nhiều tác dụng phụ và thường chiếm đến 1/3 chi phí điều trị.

Mặc dù vậy, đây vẫn chưa phải là một liệu pháp triệt để bởi hiện nay vaccine chỉ có tác dụng trong 1 năm, sau đó bệnh nhân phải quay lại sử dụng liệu pháp điều trị kháng virus ART.

Các nhà khoa học cho biết họ sẽ mất thêm khoảng ba đến bốn năm nữa để hoàn thiện loại vaccine này. Họ cũng đang phát triển loại vaccine thứ 2 nhằm vô hiệu hóa khả năng kháng thuốc của virus HIV.

Hiện nay, tại Tây Ban Nha có khoảng 150.000 người nhiễm HIV, tập trung nhiều nhất ở 2 thành Catalunya, Bacelona.

Top