Nghị sĩ Zimbabwe tham gia phòng, chống HIV/AIDS

22/05/2012 12:31

Tại Zimbabwe, hơn 150 thượng nghị sĩ nước này sẽ đi phẫu thuật cắt bao quy đầu và xét nghiệm HIV trong khi các nữ nghị sĩ sẽ khuyến khích chồng hoặc bạn trai tham gia chiến dịch.

Nghị sĩ Zimbabwe - Chúng tôi đã cắt bao quy đầu và tự hào về điều đó.

Thông tin trên được công bố sau khi Thượng viện Zimbabwe phát động chiến dịch phòng, chống HIV/AIDS trong nỗ lực giảm tỉ lệ nhiễm HIV đang báo động ở nước này.

Ý tưởng cắt bao quy đầu của các nghị sĩ Zimbabwe được bắt nguồn từ báo cáo trước đó của Phó Thủ tướng Thokozani Khupe cho rằng đàn ông cắt bao quy đầu sẽ làm giảm 60% nguy cơ lây nhiễm HIV.

Năm 2011, Zimbabwe đã tiến hành chiến dịch cắt bao quy đầu cho 80% thanh niên nước này (khoảng 3 triệu người).

Zimbabwe là một trong số những quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch HIV/AIDS, với 15% dân số nhiễm bệnh. Tuổi thọ trung bình của người dân Zimbabwe ở mức thấp nhất thế giới: nam 44 tuổi và nữ 43.

Nguyên nhân chính dẫn đến đại dịch HIV/AIDS ở Zimbabwe là quan hệ tình dục không an toàn và nạn “đa thê thiếp”.

Top