Nghi nhiễm HIV do dùng chung dụng cụ làm móng

17/11/2014 16:19

Một cô gái người Brazil 22 tuổi nghi bị nhiễm HIV do dùng chung dụng cụ làm móng với người họ hàng nhiễm HIV.

Ảnh minh họa

Theo kết quả xét nghiệm, cô gái đã nhiễm virus HIV vào khoảng 10 năm trước, mặc dù cô gái đã khẳng định trong quá khứ chưa từng quan hệ tình dục thiếu an toàn hoặc dùng chung bơm kim tiêm. Cô gái cho rằng, con đường lây nhiễm duy nhất là sử dụng chung bộ dụng cụ với người họ hàng nhiễm HIV.

Tiến hành kiểm tra yếu tố di truyền trong chủng loại virus, kết quả cho thấy cả 2 bệnh nhân đều có cùng chủng virus. Như vậy, khả năng cô gái nhiễm HIV do dùng chung bộ dụng cụ làm móng là rất cao.

Theo tiết lộ của các bác sĩ trong Tạp chí Y khoa AIDS Research and Human Retroviruses, đây là một hình thức truyền bệnh mới của virus. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo rằng con đường lan truyền qua dụng cụ làm móng là rất hiếm gặp và nguy cơ nhiễm từ nguồn mới vẫn còn rất thấp.

Tiến sĩ Brian Foley thuộc Cơ sở dữ liệu trình tự HIV tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (Mỹ) cho biết, vụ việc không làm cho mọi người sợ tiếp xúc với những người nhiễm virus HIV vì nguy cơ lây nhiễm là rất thấp.

"HIV không lây truyền qua tiếp xúc thông thường, chẳng hạn dùng chung đồ dùng ăn uống hoặc uống chung một ly nước. Việc lây truyền qua dụng cụ làm móng là vô cùng hy hữu nên mọi người không nên quá sợ mà tránh xa người nhiễm HIV. Tuy nhiên, mọi người cũng nên cẩn trọng khi dùng chung các vật có khả năng gây chảy máu", ông Brian Foley nói.

Theo Tiến sĩ Michael Brady - Giám đốc Y khoa tại Terrence Higgins Trust (Anh), đây là một trường hợp rất bất thường. Rất khó để xác định về nguồn gốc nhiễm HIV, đặc biệt việc lây nhiễm đã xảy ra hơn một thập kỷ trước, đồng thời rất khó để tưởng tượng làm thế nào HIV có thể được lây truyền qua các thiết bị làm móng tay.

Tại Anh, phần lớn các trường hợp nhiễm HIV là do quan hệ tình dục không an toàn. Theo ông Michael Brady, không nên nhìn nhận sự việc này theo hướng quá tiêu cực khiến đẩy mạnh sự phân biệt, đối xử kỳ thị với người mắc căn bệnh thế kỷ. Thay vì đó, hãy dùng bao cao su và thực hiện các xét nghiệm theo định kỳ.

Top