“Nắng mới”- Mái ấm tình thương cho bệnh nhân AIDS

24/09/2012 14:00

Ngoài việc tư vấn, chia sẻ cùng bệnh nhân AIDS, Câu lạc bộ “Nắng mới” (do bệnh viện 09 phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) thành lập) còn tổ chức các buổi truyền thông thu hút nguồn hỗ trợ để nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Logo câu lạc bộ "Nắng mới". Ảnh SCDI

Câu lạc bộ “Nắng mới” được thành lập từ tháng 12/2011 dưới sự tài trợ của GIP-ESTHER (Tổ chức liên đới điều trị Pháp) đã và đang hoạt động rất hiệu quả tại bệnh viện 09 (Hà Nội), nơi điều trị cho bệnh nhân AIDS. CLB gồm 3 bác sỹ bệnh viện 09, 1 nhân viên hỗ trợ tâm lý của SCDI và 1 đồng đẳng viên.

Cách tiếp cận với bệnh nhân của “Nắng mới” cũng rất mới. Các thành viên CLB không ngồi đợi bệnh nhân đến với mình mà chủ động tiếp cận với họ. Điều này tạo không khí thân thiện, giúp bệnh nhân cởi mở hơn.Tính đến tháng 6/2012, CLB đã tư vấn cho 46 lượt bệnh nhân nội trú, 32 lượt bệnh nhân ngoại trú cùng thân nhân người bệnh.

CLB còn lo cả chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Hiện nay, chế độ ăn của bệnh nhân là 10 nghìn đồng/ngày. Những ai có người nhà chăm sóc sẽ được bồi dưỡng thêm. Nhưng con số này là rất ít.

 Điều trị đầy đủ nhưng dinh dưỡng kém nên hiệu quả cũng giảm đi rất nhiều. “Nắng mới” lại đi kêu gọi hỗ trợ, tăng khẩu phần ăn cho bệnh nhân.  Tại bệnh viện 09, bệnh nhân hiện đã được bổ sung thêm sữa và một số chất dinh dưỡng khác.

Bên cạnh đó, hàng tuần CLB đã tổ chức các buổi sinh hoạt theo chủ đề, cung cấp cho bệnh nhân các kiến thức về tuân thủ điều trị, các dấu hiệu của sốc thuốc và cách sơ cứu, điều trị thay thế bằng Methadone. ..Song song với sinh hoạt chuyên đề là những buổi chiếu phim vào thứ 3 hàng tuần tại nhà ăn của bệnh viện. Nội dung phim sẽ theo yêu cầu và sở thích của bệnh nhân.

CLB cũng thành lập hẳn một kênh radio riêng. Ngoài việc thông báo cho người bệnh các hoạt động của bệnh viện, đây còn là cầu nối giữa những bệnh nhân. Trên radio, “Góc chia sẻ” là câu chuyện của một bệnh nhân đang cố gắng vượt qua khó khăn và “Quà tặng trái tim”  với nhiều bài hát được các bệnh nhân gửi tặng cho nhau.

Vào các dịp lễ tết, CLB đều tổ chức những bữa tiệc ấm cúng, tặng những món quà nhỏ cho bệnh nhân. CLB cũng kết hợp với Đoàn thanh niên Bệnh viện 09 và Đoàn thanh niên Bộ Y tế tổ chức hoạt động đem tiếng hát tới bệnh viện.

Sắp tới nhân dịp trung thu, CLB sẽ tổ chức chương trình văn nghệ “Tuổi thơ tôi” dành cho tất cả những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện 09. Thông qua chương trình, “Nắng mới” mong muốn góp phần tạo lên một môi trường tốt lành, nuôi dưỡng sự yêu thương chia sẻ trong cộng đồng bệnh nhân và nhân viên đang làm việc tại bệnh viện.

Theo các bác sỹ bệnh viện 09, từ khi “Nắng mới” ra đời, các bệnh nhân AIDS ở đây đã phấn chấn, yêu cuộc sống hơn. Điều quan trọng là họ không còn nghĩ “AIDS là chết”.

Top