Nam ca sĩ đình đám hối hận vì những phát ngôn tiêu cực với cộng đồng HIV và LGBT

09/08/2021 13:39

(Chinhphu.vn) - Sau khi bị gạch tên khỏi hàng loạt show diễn vì đã có những phát ngôn ngông cuồng phân biệt đối xử kỳ thị người nhiễm HIV và cộng đồng song tính, đồng tính và chuyển giới (LGBT), nam rapper đình đám DaBaby đã hối hận xin lỗi cộng đồng này vì những phát ngôn tiêu cực.

Nam rapper đình đám DaBaby (áo đen)

Ngày 3/8, theo Page Six, rapper DaBaby chính thức đăng bài xin lỗi sau phát ngôn ngông cuồng tại sự kiện Rolling Loud đêm 26/7.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cộng đồng LGBT vì những bình luận khiến các bạn tổn thương. Tôi thấy hối hận vì nói sai về HIV/AIDS. Tôi biết rằng việc nâng cao nhận thức về căn bệnh rất quan trọng", DaBaby viết.

Tuyên bố xin lỗi diễn ra trong bối cảnh nam ca sĩ DaBaby bị cấm xuất hiện ở nhiều chương trình. Đêm nhạc Lollapalooza là sự kiện đầu tiên gạch tên nam ca sĩ.

"Lollapalooza được thành lập dựa trên sự đa dạng, hòa nhập, tôn trọng và yêu thương nhau. Với ý nghĩa đó, DaBaby không biểu diễn ở chương trình", đại diện ban tổ chức ra tuyên bố.

Trước đó, tại đêm nhạc Rolling Loud, DaBaby nói trên sân khấu: "Nếu bạn không mắc HIV, AIDS hay bất kỳ căn bệnh tình dục khiến bạn chết sau 2-3 tuần nữa, hãy để điện thoại sáng lên. Nếu không phải là người đồng tính, bạn hãy bật đèn lên".

Phát ngôn của nam diễn viên vấp phải làn sóng chỉ trích của giới nghệ sĩ và cộng đồng, bao gồm Dua Lipa, Elton John và Madonna. Chịu áp lực trước làn sóng giận dữ của dự luận, DaBaby đã có lời xin lỗi đến bệnh nhân HIV/AIDS. "Những ai đang chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, các bạn có quyền cảm thấy thất vọng. Những gì tôi nói ra không hề tế nhị hay tinh tế, và tôi không hề có ý định công kích ai cả. Tôi xin lỗi". Tuy nhiên, anh chàng lại có thái độ làm ngơ và có phần thô lỗ: "Còn cộng đồng LGBT... Tôi không quan tâm tới mấy người đâu. Việc của mấy người thì mấy người cứ lo đi".

Bảo vệ chính kiến ngông cuồng với của mình cộng đồng LGBT kéo dài không được bao lâu, cuối cùng nam rapper cũng đã phải cúi đầu xin lỗi cả cộng đồng LGBT vì những phát ngôn phân biệt đối xử, kỳ thị của mình đối với cộng đồng này.

Theo Complex, rapper 29 tuổi cũng bị loại khỏi đội hình biểu diễn trong Lễ hội Thống đốc New York và ngày hội Day N Vegas diễn ra vào tháng 11 tới.

Terrence Higgins Trust, tổ chức nâng cao nhận thức về HIV/AIDS, cho rằng DaBaby không xứng làm nghệ sĩ vì những phát ngôn sai lệch, cổ xúy cho sự kỳ thị, phân biệt đối xử.

"Thật tàn nhẫn khi ai đó cố tình loại người nhiễm HIV khỏi cộng đồng. Những bình luận như DaBaby chỉ khiến người khác hiểu sai và sợ hãi người bệnh. Điều này không thể chấp nhận được trong ngành âm nhạc nói riêng và xã hội nói chung", Richard Angell, Giám đốc Terrence Higgins Trust nhấn mạnh.

Top