Nam Phi: Đặt mục tiêu “4 không” trong phòng, chống HIV/AIDS

24/01/2012 17:26

Vừa qua Nam Phi đã phát động Chương trình chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, STD (các bệnh lây truyền qua đường tình dục) và bệnh lao giai đoạn 2012-2016.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma chính thức công bố Chương trình này nhân Ngày thế giới phòng, chống AIDS 2011.

Mục tiêu cụ thể của Chiến lược là: giảm một nửa số nhiễm HIV mới, đảm bảo điều trị ARV cho hơn 80% bệnh nhân nhiễm HIV; giảm một nửa số trường hợp người nhiễm lao mới và tử vong do bệnh lao, thực thi và bảo vệ quyền của người sống chung với HIV, cũng như giảm sự kỳ thị liên quan đến hai căn bệnh này.

Chiến lược thể hiện sự quyết tâm của Nam Phi trong việc thực hiện các cam kết tại Tuyên bố chính trị về HIV/AIDS được thông qua tại Hội nghị cấp cao về AIDS tại New York vào tháng 6/2011.

Ngoài 3 mục tiêu chính trong “3 không” mà Liên Hợp Quốc đặt ra cho các nước là: Không có trường hợp nhiễm HIV mới, không phân biệt đối xử và không tử vong do AIDS, Nam Phi đặt thêm mục tiêu “không có trường hợp lây truyền HIV từ mẹ sang con mới”.

Ảnh minh họa

Đặt ra mục tiêu “4 không”, Nam Phi mong muốn sẽ chấm dứt được các trường hợp nhiễm HIV mới ở trẻ em nước này.

Ở Nam Phi từ năm 2008 đến năm 2012 tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con đã giảm 50%.

Bệnh lao phổi  lần đầu tiên được đưa vào trong danh sách các ưu tiên và mục tiêu chiến lược trong các Chiến lược quốc gia của Nam Phi. Điều này là do tỷ lệ đồng nhiễm HIV và lao ở nước này khá cao. Các quan sát cho thấy khoảng 70% số người nhiễm HIV tại Nam Phi mắc lao.
Để đáp ứng các mục tiêu đầy tham vọng đã đặt ra, Nam Phi cần đảm bảo việc mở rộng các nguồn lực cần thiết ngay cả trong tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay. Điều này được coi là một việc hệ trọng để ứng phó hiệu quả với HIV/AIDS.

Top