Nam Định: Thành lập Chi hội Truyền nhiễm - HIV/AIDS

04/02/2016 13:58

Nam Định vừa thành lập Chi hội Truyền nhiễm - HIV/AIDS tỉnh. Đây là mô hình mới với mục đích tập hợp, đoàn kết chặt chẽ các hội viên để cùng nhau học tập, trau dồi kinh nghiệm, đạo đức, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, góp phần vào việc xây dựng và phát triển ngành truyền nhiễm, nâng cao chất lượng dự phòng và điều trị HIV/AIDS.

Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS - Ảnh minh họa

Trong giai đoạn nhiệm kỳ 2016-2021, Chi hội Truyền nhiễm - HIV/AIDS tỉnh tập trung 5 nhiệm vụ cụ thể, đó là: Xây dựng và phát triển Chi hội; Nâng cao y đức cho hội viên; Tăng cường các hoạt động chuyên môn; Thông tin và Truyền thông thi đua khen thưởng; Củng cố Văn phòng Chi hội.

PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam - Chủ tịch Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam đánh giá cao Ban vận động thành lập hội đã nỗ lực để chuẩn bị cho việc thành lập Chi hội và mong muốn, việc thành lập Chi hội Chi hội Truyền nhiễm - HIV/AIDS tỉnh sẽ giúp công tác phòng, điều trị các bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS của tỉnh Nam Định có nhiều thành tựu hơn nữa.

PGS.TS Nguyễn Văn Kính đã trao Quyết định thành lập Chi hội Truyền nhiễm - HIV/AIDS tỉnh Nam Định.

Ban chấp hành Chi hội Truyền nhiễm - HIV/AIDS tỉnh Nam Định gồm 17 ủy viên và Ban chấp hành. TS Trần Văn Quang, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Nam Định được bầu là Chủ tịch Chi hội; BS. Phạm Thành Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định; BS. Vũ Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Nam Định là Phó Chủ tịch Chi hội Truyền nhiễm - HIV/AIDS tỉnh Nam Định.

Top