Mỹ sẽ hỗ trợ 12 nghìn liều thuốc HIV cho bệnh nhân di cư Venezuela

29/08/2019 15:00

Khoảng 1 nghìn người di cư Venezuela tại Colombia sẽ được Mỹ cung cấp 12 nghìn liều thuốc, đủ một năm điều trị.

 Thuốc kháng Antiretrovirals không phải là thuốc chữa HIV, nhưng giúp ngăn chặn virus và giảm nguy cơ lây truyền căn bệnh thế kỷ. Ảnh minh họa

Ông Alex Azar, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) cho biết, quyết định trên được đưa ra sau khi các quan chức y tế thuộc 10 quốc gia họp ở thành phố biên giới Cucuta, Colombia. Ngoài ra, các quan chức đã nhất trí các biện pháp giúp hơn 4 triệu người Venezule phải rời bỏ quê nhà trong bối cảnh thiếu lương thực và thuốc men.

“Điều quan trọng là phải ngăn chặn HIV/AIDS, điều trị cho những người nhiễm bệnh, vì nếu được điều trị đúng phương pháp họ có thể sống khỏe mạnh, lâu hơn và sống có ích. Thuốc kháng Antiretrovirals không phải là thuốc chữa HIV, nhưng giúp ngăn chặn virus và giảm nguy cơ lây truyền căn bệnh thế kỷ”, ông Alex nói.

Cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị sâu sắc của Venezuela đã dẫn tới một loạt thách thức về sức khỏe đối với các quốc gia nhận người di cư Venezuela, trong đó có những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính từ lâu không được chăm sóc, cho đến những người cần hỗ trợ khẩn cấp.

Theo Reuters, hiện nay, nhiều bệnh viện dọc biên giới Colombia đa số là các ca sinh nở của những người mẹ Venezuela, nhiều người trong số họ không được chăm sóc trước sinh.

Colombia là quê hương của khoảng 1,4 triệu người Venezuela. Hàng trăm nghìn người khác cư trú ở Ecuador, Peru, Chile, Brazil… Khác với các nước láng giềng, Colombia không đặt ra những yêu cầu nhập cư nghiêm ngặt đối với người di cư Venezuela.
Top