Mỹ: Phát bao cao su phòng dịch Covid-19 và HIV

06/05/2020 13:13

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh bang Michigan (Mỹ) mới đây đã ra mắt dịch vụ cung cấp bao cao su cho người dân. Đây là nỗ lực nhằm giúp người dân tránh mang thai ngoài ý muốn, lây lan HIV và nhiều bệnh lây lan qua đường tình dục khác giữa lúc đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

 

 Bang Michigan (Mỹ) phát bao cao su tận nhà cho người dân vì Covid-19. Ảnh minh họa

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu khiến mọi người phải giãn cách xã hội, ở nhà để phòng, chống dịch bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ phát hiện đến 1.237.633 người nhiễm virus SARS-CoV-2, hơn 72.270 người tử vong. Để phòng tránh Covid-19 và HIV, chính quyền bang Michigan (Mỹ) quyết định sẽ phát bao cao su miễn phí đến tận nhà cho người dân.

 “Chúng tôi thực sự rất vui khi chính quyền bang đưa ra chương trình này”, bà Michelle Thorne, đại diện Sở Y tế Công cộng hạt Calhoun, bang Michigan (Mỹ), cho biết.

Trước đây, ở hạt Calhoun, người dân được cung cấp bao cao su miễn phí bất cứ khi nào họ cần. Nhưng khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, người dân phải ở nhà và không thể đến các cơ sở của Sở Y tế Công cộng để nhận bao cao su.

Hiện tại, người dân bang Michigan có thể nhận bao cao su bằng cách gửi email đến bộ phận tiếp nhận của Sở Y tế Công cộng. Nội dung thư ghi rõ tên và địa chỉ để có thể gửi bao cao su đến.

Bao cao su sẽ được gửi trong một phong bì không có thông tin cá nhân hay dán nhãn gì bên ngoài. “Phong bì hoàn toàn ẩn danh”, ông Lynn Sutfin, thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh bang Michigan cho hay.

Mỗi phong bì chứa 10 bao cao su và 10 gói chất bôi trơn. “Ngay cả trong cuộc khủng hoảng y tế này, chúng tôi vẫn muốn mọi người có thể tránh mang thai ngoài ý muốn, không nhiễm các bệnh lây lan qua đường tình dục hay HIV”, ông Sutfin nói.
Top