Lộ bí mật lây HIV cho “người tình” tại đồn công an

14/08/2014 13:17

Sau khi bị bắt vì đi giao ma túy, Trí khai nhận, bản thân nhiễm HIV nhưng khi chung sống như vợ chồng với Chung, Trí đã không cho Chung biết mình nhiễm HIV.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ninh Kiều, Cần Thơ mới đây đã phối hợp với công an phường An Hòa tuần tra trên đường Võ Văn Kiệt, phường An Hòa phát hiện Phạm Minh Trí (SN 1982, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Kim Chung (SN 1980, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Lúc này, Trí ranh ma nuốt ma túy vào bụng, lực lượng công an đưa Trí vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ để nội soi, thu giữ trong bụng Trí 1 gói ni-lông chứa ma túy đá, trọng lượng 0,1115 gram.

Tiếp đó, lực lượng công an kiểm tra nhà trọ của Trí và Chung tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, tiếp tục thu giữ 0,0627 gram ma túy.

Qua điều tra, Trí khai nhận đang đi giao ma túy cho con nghiện thì bị bắt, Chung đi theo nhưng không biết việc Trí đi giao ma túy.

Tại đây Trí cũng khai nhận, bản thân nhiễm HIV nhưng khi chung sống như vợ chồng với Chung, Trí không cho Chung biết mình bị nhiễm HIV.

Do Chung không biết Trí mua bán ma túy nên cơ quan điều tra đã trả tự do cho Chung. Hiện Công an đã tạm giữ Trí để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top