Khánh Hòa: Những chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS

08/12/2011 11:12

So với cùng kỳ năm ngoái, số trường hợp nhiễm HIV mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được phát hiện trong 9 tháng năm 2011 giảm 19,1%, số bệnh nhân AIDS giảm 0,9%, số người nhiễm HIV tử vong do AIDS giảm 28,8%. Có được kết quả trên là nhờ sự đồng lòng, chung tay của các cấp lãnh đạo, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương trong công tác phòng, chống dịch HIV/AIDS.

Buổi diễu hành truyền thông về công tác phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh.

Trường hợp nhiễm HIV theo giới đang có sự thay đổi

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, tính đến 30/9/2011, toàn tỉnh có 8/9 huyện, thị, thành phố, 115/140 xã, phường (chiếm 82,1%) có người nhiễm HIV/AIDS. Địa phương có số người nhiễm cao nhất là Thành phố Nha Trang với 1.059 người (chiếm 63,9%), tiếp đến là huyện Diên Khánh: 164 người (9,9%), Cam Ranh: 154 người (9,29%), thị xã Ninh Hòa: 134 người (8,09%), huyện Vạn Ninh: 90 người (5,43%), huyện Cam Lâm: 40 người (2,41%), Khánh Vĩnh: 14 người (0,84%), Khánh Sơn: 1 người (0,06%). Tích lũy số người nhiễm HIV/AIDS trong tỉnh là 1.656 người, có 730 người nhiễm HIV còn sống, trong đó có 355 bệnh nhân AIDS. Trong số các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện trong 9 tháng năm 2011, số người nhiễm là nam giới chiếm 77,9% và cao gấp khoảng 3,5 lần so với nữ giới (nữ chiếm 22,1%). Tuy nhiên, so với các năm trước, các trường hợp nhiễm HIV theo giới đang có sự thay đổi với xu hướng tăng lên ở nữ. Nguyên nhân là do lây nhiễm từ chồng hoặc bạn tình. Về nhóm đối tượng, tính đến quý III/2011, trong số các trường hợp nhiễm HIV, đối tượng tiêm chích ma túy chiếm cao nhất: 36%, bệnh nhân lao chiếm 5,2% và gái mại dâm 1,9%, còn lại là các đối tượng khác. Độ tuổi nhiễm HIV của tỉnh tập trung chủ yếu từ 20 đến 39 tuổi (chiếm 74%).

Dịch HIV/AIDS ở tỉnh có xu hướng chững lại

Tuy vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống nên dịch HIV/AIDS ở tỉnh có dấu hiệu chững lại và chuyển biến tích cực. Điều này thể hiện rõ ở số người nhiễm HIV mới được phát hiện, số bệnh nhân AIDS, số người tử vong do AIDS đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể: Trong 9 tháng năm 2011, số người nhiễm HIV mới được phát hiện là 148 người (giảm 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái), số bệnh nhân AIDS: 98 người (giảm 0,9%), số người nhiễm HIV tử vong do AIDS: 42 người (giảm 28,8%). Bác sĩ Trần Văn Tin - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS cho biết: “Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo tỉnh, sự ủng hộ và phối hợp tốt của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương; sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, viên chức, cộng tác viên tiếp cận cộng đồng. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh công tác truyền thông, triển khai điều trị thuốc ARV (người lớn và trẻ em) và các dịch vụ khác được mở rộng đã tạo điều kiện cho việc tiếp cận những đối tượng có nguy cơ cao dễ lây nhiễm HIV được dễ dàng, những người nhiễm HIV/AIDS thuận lợi hơn trong việc tiếp cận với các dịch vụ y tế… Do đó, công tác phòng, chống HIV/AIDS đạt hiệu quả cao hơn.

Để đạt được những kết quả trên, nhiều năm qua, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp như: đẩy mạnh công tác truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS trên các phương tiện truyền thông; duy trì thường xuyên hoạt động giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV; tích cực hỗ trợ điều trị HIV/AIDS. 9 tháng năm 2011, toàn tỉnh thực hiện xét nghiệm 9.284 mẫu máu, trong đó phát hiện 269 trường hợp nhiễm HIV; cấp phát miễn phí hơn 1,3 triệu bao cao su, gần 365.150 bơm kim tiêm và thu gom được 159.100 bơm kim tiêm bẩn; có 905 người HIV/AIDS được lập hồ sơ quản lý sức khỏe, 461 bệnh nhân AIDS được đưa vào điều trị HIV/AIDS và 19/19 trẻ được điều trị bằng ARV. Ngoài ra, có gần 15.000/19.000 phụ nữ mang thai của tỉnh được xét nghiệm HIV tự nguyện…

Từ nay đến năm 2015, công tác phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh sẽ tập trung vào các nội dung như: Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp liên ngành về nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng, chống HIV/AIDS cho toàn thể cán bộ và người dân; tăng diện bao phủ can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, đảm bảo hơn 95% tiêm chích an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách trong quan hệ tình dục; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ (tư vấn, xét nghiệm tự nguyện, điều trị ARV, phòng lây truyền từ mẹ sang con…) tại bệnh viện tuyến huyện và tuyến xã, phường…

Top