Hương Giang Idol mặc váy bao cao su vì an toàn tình dục

17/04/2013 14:38

Nằm trong Dự án Chiến dịch bình thường hóa bao cao su năm 2013, ca sĩ chuyển giới Hương Giang đã diện chiếc váy làm từ hơn 2.000 chiếc bao cao su nhằm kêu gọi giới trẻ có cuộc sống tình dục lành mạnh, tránh các bệnh lây qua đường tình dục.

Đây là năm thứ 3 triển khai Chiến dịch bình thường hóa bao cao su. Ngày từ năm đầu tiên, chiến dịch này đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều nghệ sĩ như: Hứa Vĩ Văn, Thảo Trang, Quốc Thiên, Ngọc Quyên... và năm nay, gương mặt mới Hương Giang Idol chính là điểm nhấn của chương trình khi cô xuất hiện với chiếc váy làm từ 2.000 bao cao su trong bộ ảnh động rất ấn tượng nhằm quảng bá cho chương trình.

Những chiếc váy làm từ bao cao su trong bộ sưu tập trang phục lần này sẽ được mang đi biểu diễn từ tháng 7 đến tháng 12/2013 ở các trường trung học phổ thông, đại học trong các buổi văn nghệ, liên hoan và sự kiện tại trường. Chương trình sẽ được kết thúc bằng một lễ tổng kết, biểu diễn thời trang kết hợp với âm nhạc được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh Niên vào ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12).

Với thông điệp “Bình thường để sống, để yêu, để hạnh phúc”, Dự án “Chiến dịch bình thường hóa bao cao su” sẽ kéo dài từ tháng 6 đến tháng 12/2013 với nhiều hoạt động gần hơn với cộng đồng và các bạn trẻ bằng nhiều chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật…

Cũng trong dịp này, sách ảnh 3D đầu tiên của Việt Nam ghi lại dấu ấn 03 năm thực hiện Chiến dịch “Bình thường hóa bao cao su” sẽ được phát hành. Số tiền quyên góp được từ việc phát hành sánh ảnh sẽ được trích một phần cho quỹ từ thiện tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em nhiễm HIV vào dịp cuối năm 2013.

Hương Giang trong bộ váy làm từ hơn 2000 chiếc bao cao su. Ảnh Huy Photo

 

Hương Giang khuyến khích giới trẻ nên có quan hệ tình dục an toàn. Ảnh Huy Photo

 

 

Top