Hợp tác phòng, chống HIV/AIDS ở khu vực biên giới

10/09/2021 14:04

Ngày 9/9/2021, Uỷ ban Y tế Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây, Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa phối hợp với Sở Y tế 4 tỉnh của Việt Nam (Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác và hội nghị bồi dưỡng tập huấn dự án HIV/AIDS khu vực biên giới Việt - Trung Quảng Tây, hợp tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm qua biên giới Lan Thương - Mê Công.

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Vương Thị Tuyên - Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Nông Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Y tế; phiên dịch viên Sở Ngoại vụ; Ban Giám đốc, lãnh đạo và viên chức có liên quan của Khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí La Chân - Phó Thị trưởng thành phố Phòng Thành Cảng cho rằng, hội nghị lần này được diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang mở rộng, lan truyền trên toàn cầu, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và sự phát triển kinh tế, xã hội. Đồng chí La Chân rất vui mừng, cảm ơn các vị lãnh đạo đã quan tâm đến dự hội nghị công tác và hội nghị tập huấn chương trình HIV/AIDS khu vực biên giới Việt - Trung. Đồng thời, mong muốn hai bên tiếp tục quan tâm, hợp tác trong thời gian tới để thúc đẩy cho sự phát triển của chương trình HIV/AIDS khu vực biên giới giữa Quảng Tây, Trung Quốc với 4 tỉnh của Việt Nam.

Tại hội nghị, đại diện các lãnh đạo: Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc; Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh; đại diện lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang đã tham gia đóng góp ý kiến cho công tác phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới Việt - Trung.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Thị Tuyên - Phó Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng nhấn mạnh, tỉnh Cao Bằng xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác đối ngoại là chú trọng tăng cường hợp tác với khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây, Trung Quốc trên mọi mặt kinh tế- xã hội. Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và Lãnh đạo tỉnh Quảng Tây đã có nhiều chuyến thăm lẫn nhau và thông qua các chuyến thăm, các cuộc hội đàm hữu nghị giữa lãnh đạo cấp cao hai bên đã thiết lập được cơ chế hợp tác vùng biên giới giữa hai bên, xây dựng hành lang pháp lý cho các ngành của hai bên tăng cường hợp tác giao lưu.

Năm 2016, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Ủy ban Y tế thành phố Sùng Tả (Trung Quốc) đã ký Biên bản Hội đàm hợp tác chấp hành pháp luật về y tế giữa hai bên; năm 2017, 2019, hai bên tiếp tục có Hội đàm về những nội dung tăng cường liên hệ và hợp tác trong công tác chấp hành pháp luật về y tế và đạt được kết quả tốt; năm 2019, đã ký kết Biên bản Hội đàm về công tác kiểm dịch y tế biên giới, công tác giám sát dịch bệnh truyền nhiễm với Cục Hải Quan Nam Ninh (Trung Quốc); thường xuyên hàng năm có sự trao đổi với các huyện biên giới của Trung Quốc về các biện pháp phòng, chống và tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS tại khu vực biên giới…

Từ đầu năm 2020 đến nay, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tỉnh Cao Bằng và khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây, Trung Quốc luôn thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó chú trọng tăng cường công tác truyền thông, thực hiện nghiêm túc cách ly y tế theo dõi sức khoẻ đối với công dân Việt Nam từ Trung Quốc về qua biên giới tỉnh Cao Bằng; phối hợp thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung cho các chuyên gia Trung Quốc có nhu cầu làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Triển khai các chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ ra vào tỉnh để hướng dẫn công dân khai báo thông tin y tế, làm xét nghiệm test nhanh khi cần thiết, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp và kịp thời; Thực hiện đảm bảo công tác điều tra truy vết, xét nghiệm, tập huấn, đào tạo chuyên môn theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Đến nay tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 tại cộng đồng.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đến ngày 3/9/2021 tỉnh Cao Bằng tiêm được 102.154 liều vắc xin (mũi 1 là 63.398, mũi 2 là 38.756) cho các đối tượng ưu tiên theo quy định của Chính phủ Việt Nam, trong đó có tiêm vắc xin Vero Cell do Chính phủ Trung Quốc tài trợ cho công dân Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và những người có nhu cầu đi học tập, giao thương với Trung Quốc, người dân sống ở khu vực biên giới với Trung Quốc. Phó Giám đốc Sở Y tế rất vui mừng khi được đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Y tế khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây thông báo tiếp tục hỗ trợ vắc xin và thuốc cho 4 tỉnh của Việt Nam…

Trong thời gian tới tỉnh Cao Bằng tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là thực hiện các biện pháp, phấn đấu cùng chung mục tiêu ngăn chặn và chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030.

Phó Giám đốc Sở Y tế Vương Thị Tuyên mong rằng, các bên sẽ thống nhất được nội dung hợp tác trong công tác chấp hành pháp luật về y tế, cùng ngăn chặn sự lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nếu có trong nước ra ngoài quốc gia và ngược lại, nâng cao sức khỏe nhân dân khu vực biên giới Việt - Trung và sẽ làm sâu sắc hơn, toàn diện hơn những họp tác trong thời gian qua hai bên đã cùng phối hợp thực hiện, giúp cho sự hợp tác y tế giữa Quảng Tây, Trung Quốc với 4 tỉnh của Việt Nam ngày càng phát triển, bền vững.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác y tế giữa Uỷ ban Y tế sức khoẻ khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây (Trung Quốc) và Sở Y tế các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng và Hà Giang (Việt Nam)

Tại Hội nghị trực tuyến, các bên đã thực hiện Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác y tế giữa Uỷ ban Y tế sức khoẻ khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây (Trung Quốc) và Sở Y tế các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng và Hà Giang (Việt Nam).

Chiều cùng ngày, hai bên tổ chức cuộc họp về đào tạo dự án HIV/AIDS, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ một số hoạt động chuyên môn về phòng, chống HIV/AIDS giữa hai nước; Chiến lược hợp tác phòng, chống HIV/AIDS qua biên giới dưới bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Top