Hơn 90 người Campuchia nhiễm HIV do tiêm chủng?

18/12/2014 15:18

Truyền thông Campuchia ngày 17/12 đưa tin 92 người ở quận Sangke, tỉnh Battambang của nước này đã phát hiện dương tính HIV do dùng kim tiêm bẩn.

 

Phát thuốc cho một phụ nữ có HIV tại Bệnh viện hữu nghị Khmer-Xô Viết ở thủ đô Phnom Penh tháng 11/2012 - Ảnh minh họa: AFP

Trong 6 ngày qua, khoảng 660 người dân ở ngôi làng thuộc tỉnh Battambang, phía tây Campuchia đã đến trạm y tế xét nghiệm HIV để kiểm tra máu trong tâm trạng sợ hãi, kể từ khi có thông tin về vụ nhiễm HIV hàng loạt hồi tuần trước.

Bà Sim Pov, Chủ tịch xã Roka cho biết, 2 trường hợp đầu tiên phát hiện nhiễm HIV ngày 11/12 sau khi thử máu tại trạm y tế xã. Sau đó, nhà chức trách phát hiện thêm 90 người từ 4 đến 80 tuổi đã nhiễm loại vi rút này. Hiện những mẫu dương tính HIV đã được gửi lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra lại.

Ngay lập tức, Hội đồng phòng chống HIV/AIDS quốc gia Campuchia đã cử đội chuyên gia đến địa phương để điều tra vụ việc.

Theo suy đoán ban đầu, có thể các bệnh nhân nhiễm HIV do đợt tiêm chủng 6 tháng trước, y tá đã không khử trùng kim tiêm đúng theo quy cách an toàn. Đợt tiêm chủng này do một tổ chức phi chính phủ đứng ra thực hiện và một số nguồn tin địa phương cho hay, các y tá bị tình nghi đều đã bỏ trốn.

Campuchia được xem là điển hình trong những nỗ lực phòng, chống HIV/AIDS. Số liệu của Cơ quan phòng, chống AIDS quốc gia cho thấy, ước tính Campuchia phát hiện hơn 73.000 người đang chung sống với căn bệnh thế kỷ. Tỷ lệ nhiễm HIV ở bệnh nhân trong độ tuổi từ 15 đến 49 giảm từ 0,6 % năm 2013 xuống còn 0,4 % trong năm 2014.
Top