Hơn 70% trường hợp nhiễm bệnh HIV tại Việt Nam là nam giới

20/06/2019 09:12

Mỗi năm, có từ 2 triệu đến 2,5 triệu xét nghiệm HIV được tiến hành ở các cơ sở y tế, trong đó phát hiện khoảng 10.000 trường hợp mắc mới.

Hiện nay trên toàn quốc có khoảng 250.000 người có HIV, trong đó, vẫn còn khoảng 40.000-50.000 người mắc bệnh HIV trong cộng đồng vẫn chưa được phát hiện bệnh.

Đáng lưu ý, các trường hợp có bệnh HIV ở Việt Nam chủ yếu là nam giới, nam giới chiếm hơn 70% trường hợp nhiễm HIV ở Việt Nam. Người nhiễm bệnh HIV từ 30-50 tuổi chiếm 80% trường hợp nhiễm HIV.

Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Long - Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, mỗi năm có từ 2 triệu đến 2,5 triệu xét nghiệm HIV được tiến hành ở các cơ sở y tế, trong đó phát hiện khoảng 10.000 trường hợp mắc mới. HIV/AIDS vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây gánh nặng bệnh tật và tử vong ở Việt Nam. Mỗi năm có khoảng 2.000 bệnh nhân tử vong vì HIV/AIDS.

Theo đánh giá từ Bộ Y tế, sự gia tăng phức tạp của nhóm sử dụng ma túy, ma túy tổng hợp, mại dâm làm tình hình dịch bệnh HIV/AIDS khó kiểm soát. Hiện nay trong các nguyên nhân lây truyền bệnh HIV thì nguy cơ lây truyền HIV qua đường tình dục ngày càng chiếm tỷ lệ chính trong lây nhiễm HIV.
Top