Hơn 5 nghìn bạn tình tuyệt vọng vì nam tài tử nhiễm HIV

05/08/2019 10:11

Charlie Sheen tiết lộ mình bị nhiễm HIV năm 2015. Điều đáng nói, ông chia sẻ đã quan hệ với hơn 5.000 người mà không sử dụng biện pháp an toàn.

 Charlie Sheen đã có cuộc sống phóng túng, quan hệ với hơn 5.000 bạn gái và không dùng bất kỳ biện pháp an toàn nào

Kết quả của lối sống trụy lạc

Charlie Sheen tên thật là Carlos Irwin Estévez, sinh năm 1965 tại New York, (Mỹ). Lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Charlie sớm trở thành một hiện tượng của dòng phim hài với các vai diễn để đời trong Platoon, Two and A Half Men  The Three Musketeers.

Đời tư của nam diễn viên sinh năm 1965 ồn ào không kém với số lượng bạn tình lên tới 5.000 người. Ông thậm chí còn tiết lộ nhiều cuộc yêu của mình không sử dụng biện pháp an toàn. Ngày 17/11/2015, Charlie Sheen trả lời phỏng vấn Matt Lauer trong chương trình The Today Show của NBC, thú nhận mình dương tính với HIV.

Trước khi tiết lộ về bí mật động trời, Charlie Sheen từng chi hơn 10 triệu USD nhằm đổi lấy sự im lặng của những người tình cũ. Theo New York Times, nam diễn viên nhận tin mình dương tính với HIV nhiều năm trước thời điểm trả lời phỏng vấn.

Chính bản thân tài tử cũng không rõ nguyên nhân mình nhiễm virus này. Ban đầu, ông còn tưởng mắc u não. "Đây là ba chữ cái khó tiếp nhận đối với tôi", Charlie nói. Trong một bức thư ngỏ được công bố trên website của The Today Show năm 2015, nam diễn viên chia sẻ rằng bản thân tuyệt vọng, mượn chất gây nghiện như một cách để tự tử và ruồng bỏ bản thân. Nam diễn viên sinh năm 1965 cũng tâm sự rằng mình đã cố gắng giữ bí mật bấy lâu nay "căn bệnh HIV là kết quả của lối sống trụy lạc".

Trước đó, Charlie Sheen thường xuyên xuất hiện trên mặt báo vì đời tư phóng túng, lối sống thác loạn bậc nhất Hollywood với những vụ lạm dụng ma túy, rượu, bạo hành gia đình. Ông cũng trải qua 3 cuộc hôn nhân với 5 người con. 

Lời thú tội của Charlie đã khiến cả Hollywood rúng động và nảy ra nhiều cuộc tranh luận. Một số cho rằng ông dũng cảm nói lên vấn đề của mình. Số khác khẳng định Charlie phải trả giá cho những gì đã gây ra, nhất là sự ích kỷ, cố tình quan hệ không an toàn dù biết mình nhiễm HIV.

Theo Telegraph, nam diễn viên đã chi tới 1.629.507 USD cho mục đích "giải trí thân thiện", thực chất là các cuộc thác loạn với bạn tình và gái mại dâm. Năm 1995, trong phiên tòa xét xử Heidi Fleiss, Charlie Sheen không ngại ngần thừa nhận rằng mình chi hơn 50.000 USD cho dịch vụ gái gọi của Heidi. Trong số hơn 5.000 người mà Charlie quan hệ, không chỉ có phụ nữ, mà còn có cả đàn ông lẫn người chuyển giới.

Bree Olson, cựu diễn viên khiêu dâm và cũng là người gắn bó với Charlie Sheen trong khoảng một năm, đã xét nghiệm HIV ngay sau khi nam tài tử tiết lộ sự thật động trời. "Ông ấy không nói bất kỳ điều gì với tôi", Olson nói trong chương trình SiriusXM Radio của Howard Stern. "Tôi là bạn gái của ông ấy, chúng tôi sống với nhau và quan hệ gần như mỗi ngày trong suốt một năm".

May mắn, Olson âm tính với virus HIV. Cô cho biết thêm Charlie Sheen thường sử dụng bao cao su làm bằng da cừu để tránh thai. Nhưng chúng không có tác dụng ngăn ngừa lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục.

Năm 2017, hai năm sau điều trị, trên USA Today, Charlie Sheen tâm sự: "Cảm giác thật tồi tệ. Tôi không thể ngồi đây và nói dối bạn. Tôi ước có thể thay đổi quá khứ". 

Nhân loại vẫn “cần mẫn” tìm kiếm cách để chữa khỏi HIV

Theo Medical News Today, số liệu gần nhất của UNAIDS thống kê, trên toàn thế giới có 36,9 triệu người đã sống chung với HIV (tính đến năm 2017). Trong cùng năm đó, khoảng 1,8 triệu người dương tính với virus HIV. Những người nhiễm virus này nếu không được điều trị có nguy cơ mắc AIDS và sống sót không quá 3 năm.

Ngày 2/7/2019, một kết quả nghiên cứu đã cho thấy có thể đẩy lùi virus HIV và mang đến hy vọng cho toàn thế giới. Trong một bài báo của Nature Communications, các nhà nghiên cứu mô tả cách họ thử nghiệm phương pháp hai bước trên 21 con chuột nhiễm HIV ở người. Đó là sử dụng thuốc kháng virus (LASER), sau đó loại bỏ DNA của virus bằng công cụ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9.

Trong số những con chuột được điều trị bằng LASER, sau khi chỉnh sửa gen, "virus đã được loại bỏ khỏi các tế bào và mô chứa ở 9/21 mẫu thí nghiệm", nhóm tác giả cho biết.

Theo TS Howard Gendelman, Chủ tịch Bộ phận Dược lý học và Khoa học thần kinh thực nghiệm của UNMC cho biết, CRISPR-Cas9 là công cụ chỉnh sửa gen đột phá có thể giúp điều trị hoặc chữa các bệnh di truyền. Nó làm thay đổi DNA của cơ thể, từ đó các nhà nghiên cứu có thể thêm, bớt hoặc thay đổi vật liệu di truyền nhất định bên trong cơ thể người bệnh.

Đồng tác giả nghiên cứu, TS Kamel Khalili nói thêm: "Kết quả là bước đột phá lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có thể đẩy lùi HIV/AIDS sau 40 năm chiến đấu". Tuy nhiên, đây mới là thử nghiệm trên chuột, để áp dụng lên cơ thể người đòi hỏi thời gian và xem xét thêm nhiều yếu tố.
Top