Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Nghệ An điều trị cho người nhiễm HIV

27/01/2016 15:52

Đại sứ Mỹ Ted Osius cam kết, sẽ cùng với Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ để tỉnh Nghệ An duy trì nỗ lực chăm sóc sức khỏe, điều trị cho người nhiễm HIV bằng ARV và bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

Chiều 26/1, nằm trong chuyến hành trình đạp xe xuyên Việt từ Hà Nội vào Huế, Đại sứ Mỹ Ted Osius cùng những người bạn đồng hành của mình đã tới thăm Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Đại sứ Mỹ Ted Osius thăm hỏi, chia sẻ, động viên các cán bộ, y bác sĩ tại bệnh viện

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Đại sứ Ted Osius đã thăm, động viên và chia sẻ với các cán bộ, nhân viên phòng khám ngoại trú thuộc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Đây là một trong số 23 cơ sở đang tư vấn, trực tiếp điều trị bằng thuốc ARV cho người nhiễm HIV trên địa bàn Nghệ An, do Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS (gọi tắt là PEPFAR), nguồn kinh phí của CDC hỗ trợ thông qua dự án LIFE GAP và triển khai các hoạt động tư vấn xét nghiệm tự nguyện.

Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 4/2004 đến nay, cơ sở đã điều trị cho trên 3.500 người bị nhiễm HIV, chiếm 75% số người bị nhiễm và được phát hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay, Phòng khám ngoại trú điều trị HIV đang tư vấn, điều trị cho 265 trường hợp người bị nhiễm HIV.

PEPFAR đã hỗ trợ đầu tư về nhiều nhân lực, kỹ thuật cho tỉnh, đến nay Nghệ An là địa phương có số phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện nhiều nhất cả nước với 23 cơ sở. Các phòng khám và điều trị ngoại trú (OPC) được thành lập tại các tỉnh đã đóng góp hiệu quả vào công tác phòng, chống HIV/AIDS và là chỗ dựa tin cậy của những người bệnh

Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - ngài Ted Osius đã đánh giá cao những cam kết của Nghệ An trong mục tiêu quốc gia 90 - 90 - 90 và những kết quả, nỗ lực của tỉnh nhằm loại bỏ dần mối đe dọa của đại dịch HIV/AIDS trong cộng đồng. Trong đó có việc xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe, môi trường thân thiện cho những người bị ảnh hưởng bởi HIV.

Ông Christopher T. Detwiler, Giám đốc điều phối Quốc gia của PEPFAR nhận định, đây là cơ hội tuyệt vời để Đại sứ Ted Osius thấy được những tác động tích cực đối với bệnh nhân HIV/AIDS ở Nghệ An. Trong 10 năm qua, số người nhiễm HIV mới đã giảm 43%, hơn 100.000 người tham gia liệu pháp điều trị kháng retrovirus và hơn 40.000 người tham gia điều trị bằng Methadone. Đó là những kết quả hết sức tích cực.

Chiến lược của PEPFAR nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng chương trình kiểm soát HIV/AIDS một cách bền vững và toàn diện trên phạm vi toàn quốc dựa trên Chiến lược Quốc gia của Chính phủ Việt Nam, tập trung vào công tác dự phòng, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân HIV. Chiến lược cũng hỗ trợ cho các ban ngành có liên quan nhằm đạt được mục tiêu này như Bộ Y tế và các bộ khác có chức năng nhiệm vụ liên quan tới HIV, các tổ chức phi chính phủ địa phương, tổ chức phi chính phủ quốc tế và các tổ chức quần chúng.

Top