Hàng trăm người nguy cơ nhiễm HIV tại thẩm mỹ viện ‘chui’

25/07/2019 16:53

Cảnh sát Úc đang điều tra một thẩm mỹ viện hoạt động không giấy phép sau khi nhận được thông tin thẩm mỹ viện này làm lây nhiễm HIV và bệnh truyền nhiễm khác cho khách hàng.

 Hình ảnh quảng cáo được đăng trên trang Facebook của Lee Kim Tan

Daily Mail dẫn tin từ trang Herald Sun cho biết giới chức địa phương lần đầu để ý tới thẩm mỹ viện "chui" khi nhận được thông báo từ khách hàng tại trung tâm mua sắm Springvale, ngoại ô thành phố Melbourne, bang Victoria, Úc.

Khách hàng cho biết họ trông thấy nhiều người đi ra khỏi cửa hàng trang sức Thanh Loi với gương mặt dính máu và được băng bó.

Nghi ngờ có điều gì mờ ám, lực lượng chức năng địa phương tiến hành kiểm tra cửa hàng trang sức này và phát hiện thẩm mỹ viện không phép hoạt động bên trong.

Theo điều tra, chủ thẩm mỹ viện "chui" này là Lee Kim Tan và cơ sở này hoạt động ngay trong cửa hàng trang sức của chồng Kim Tan.

Các nhân viên Bộ Y tế Úc (DOH) đã kiểm tra thẩm mỹ viện hoạt động trái phép này và phát hiện nó không bảo đảm an toàn cho khách hàng. Lực lượng chức năng còn thấy rất nhiều gián bên trong thẩm mỹ viện.

Các nhân viên DOH tin rằng hàng trăm khách hàng của thẩm mỹ viện "chui" chủ yếu là người Việt Nam và Campuchia sinh sống tại Úc, nhiều khả năng bị lây nhiễm virus viêm gan B, C và thậm chí là virus HIV.

Hôm nay (24/7), các nhà điều tra gửi cảnh báo tới khoảng 68 bệnh nhân từng phẫu thuật thẩm mỹ tại thẩm mỹ viện này theo hồ sơ lưu giữ. Vì việc lưu giữ thông tin khách hàng tại thẩm mỹ viện này không được quan tâm nên các nhà điều tra không thể thông báo hết tới các khách hàng từng tới đây phẫu thuật.

Bác sĩ Brett Sutton, Giám đốc Y tế bang Victoria cho biết, khách hàng có thể bị lây nhiễm từ các khách hàng khác hoặc từ chính người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho họ.

"Nguy cơ lây nhiễm, thương tích và thiệt hại vĩnh viễn là rất cao nếu các thẩm mỹ viện không thuê nhân viên có trình độ và tuân thủ các biện pháp chống nhiễm trùng. Chúng tôi đang liên hệ với khách hàng mà chúng tôi có thông tin liên lạc trong hồ sơ lưu trữ. Nếu bạn đã từng phẫu thuật tại thẩm mỹ viện này hãy làm xét nghiệm máu càng sớm càng tốt", bác sĩ Sutton cho hay.

Ủy viên Khiếu nại Y tế đã ban hành lệnh cấm tạm thời với thẩm mỹ viện, buộc người điều hành địa điểm này phải dừng các hoạt động quảng cáo và cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ như xăm mình, tẩy nốt ruồi, làm đầy mặt, săn chắc da...

Chia sẻ trên Herald Sun, Kim Tan và người chồng Sonoun Saing cho biết, đang chờ phê duyệt để được tiếp tục hoạt động và chưa từng có khách hàng nào phàn nàn về thẩm mỹ viện.
Top