Hãng hàng không Trung Quốc bị kiện vì phân biệt đối xử với người nhiễm HIV

15/08/2014 15:47

Ngày 15/8, truyền thông Trung Quốc đưa tin 2 người nhiễm HIV và một người bạn của họ đã đâm đơn kiện hãng hàng không giá rẻ Spring Airlines về tội phân biệt đối xử, kỳ thị người nhiễm.

Một máy bay của hãng Spring Airlines. Ảnh: AFP

Đây là vụ kiện hãng hàng không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV đầu tiên ở Trung Quốc. Hai người nhiễm HIV đã cùng người bạn khỏe mạnh mua vé hãng Spring Airlines từ thành phố Thẩm Dương tới Thạch Gia Trang.

Trước khi lên máy bay họ thông báo cho nhân viên Spring Airlines biết rằng họ là người nhiễm HIV. Lập tức các nhân viên Spring Airlines cho biết vé của họ đã bị hủy và họ không thể lên máy bay. Cả ba đã quyết định kiện hãng hàng không này, đòi xin lỗi và bồi thường 8.000 USD.

Tòa án ở Thẩm Dương đã nhận đơn kiện. Theo luật Trung Quốc, hãng hàng không có quyền từ chối phục vụ người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị tâm thần hoặc người có vấn đề sức khỏe gây nguy hại tới người khác.

Tuy nhiên luật sư đại diện ba nguyên đơn khẳng định điều đó không có nghĩa là Spring Airlines được quyền từ chối phục vụ hành khách nhiễm HIV, bởi sự hiện diện của họ trên máy bay không lây nhiễm virus cho ai.

Phản ứng lại động thái trên, Chủ tịch Spring Airlines Wang Zhenghua tuyên bố hãng hàng không này không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Tuy nhiên ông này đổ lỗi cho hai hành khách trên là “hành xử quá lộ liễu”.
Top