Hải Dương: Phát hiện gần 4.500 người nhiễm HIV

20/03/2015 14:29

Là một trong 5 tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, trong những năm vừa qua Hải Dương có sự phát triển mạnh về kinh tế, du lịch và dịch vụ, đồng thời cũng là một trong những tỉnh có người nhiễm HIV cao. Tính đến cuối năm 2014, toàn tỉnh đã phát hiện gần 4.500 người nhiễm HIV, trong đó 1.500 người đã tử vong, hiện còn 1.800 người nhiễm HIV được quản lý trên địa bàn tỉnh.

Để tìm hiểu những ứng phó của tỉnh về công tác phòng, chống HIV/AIDS, chiều ngày 18/3, đoàn công tác của  Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) do TS Nguyễn Hoàng Long Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, làm việc với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh và Ban giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hải Dương.

Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại cuộc họp - Ảnh Kim Thoa

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hải Dương với cơ sở khang trang, rộng rãi, có đầy đủ các trang thiết bị văn phòng và y tế đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh và phòng bệnh cho người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao. Đây là Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS duy nhất của cả nước bao gồm  Khoa chăm sóc và điều trị HIV/AIDS có giường bệnh điều trị nội trú. Trung tâm có 6 thạc sỹ, 2 bác sĩ chuyên khoa 1, 16 cán bộ đại học bố trí tại 3 phòng chức năng và 6 khoa chuyên môn.

BS Nguyễn Văn Hải Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh cho biết, Hải Dương đang điều trị ARV cho 1.163 bệnh nhân trong đó có 63 trẻ em. Các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cũng được triển khai mạnh ở 12/12 huyện thị nên trong năm 2014 không phát hiện trường hợp lây truyền HIV từ mẹ sang con. Bên cạnh đó, công tác tư vấn để xét nghiệm sớm trong thời gian mang thai được chú trọng vì vậy hầu hết phụ nữ mang thai phát hiện tình trạng nhiễm HIV sớm và có thời gian điều trị bằng thuốc kháng HIV.

Hoạt động điều trị thay thế nghiện bằng Methadone cũng được tỉnh rất quan tâm triển khai. Đến nay, tỉnh đang điều trị cho 870 bệnh nhân tại 4 cơ sở điều trị. Năm 2015 sẽ mở tiếp 2 cơ sở tại huyện Gia Lộc và Thanh Hà để hoàn thành và vượt chỉ tiêu Trung ương giao.

Ngoài những hoạt động điều trị ngoại trú, năm 2014 Trung tâm đã tiếp nhận 175 lượt bệnh nhân nội trú, đạt 87% kế hoạch, trung bình ngày điều trị nội trú là 22 ngày, không có bệnh nhân tử vong. Các bác sỹ điều trị tỉnh cho biết, hầu hết bệnh nhân điều trị nội trú đều rất nặng, chủ yếu là các bệnh kết hợp như lao, viêm gan, các hội trứng thần kinh.

TS Hoàng Long thăm cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm - Ảnh Kim Thoa

Phát biểu tại buổi, TS Hoàng Long đánh giá cao sự năng động của Trung tâm trong việc triển khai nhiều mô hình tốt, nhiều dịch vụ hiệu quả tại Trung tâm. Cục trưởng đề nghị, trong thời gian tới tỉnh tiếp tục ổn định bộ máy hệ thống phòng, chống HIV/AIDS từ tỉnh đến cơ sở, rà soát lại theo Thông tư 02 nếu cần thiết thì điều chỉnh cho phù hợp.

Về truyền thông, cần tăng cường hơn nữa và tập trung vào nhóm có hành vi nguy cơ cao, đồng thời tăng cường vận động các cấp lãnh đạo để huy động sự ủng hộ đối với chương trình.

Đối với điều trị thay thế bằng Methadone, Cục trưởng Nguyễn Hoàng Long đề nghị các đơn vị liên quan phải vào cuộc để có đủ nguồn lực, nhân lực cho công tác này.

Trong thời qua, Chương trình điều trị ARV của tỉnh đã đạt được kết quả cao về chỉ tiêu kế hoạch, nhưng trong thời gian tới cần phải kiện toàn 4 cơ sở đang thuộc các đơn vị chỉ có chức năng dự phòng để có thể chi trả phí điều trị thông qua bảo hiểm y tế.
Top