Hà Nội hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS

30/11/2011 17:00

Sáng 30/11, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12).

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi các ban, ngành đoàn thể, địa phương nâng cao nhận thức, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi lễ.

Theo đó các cấp, các ngành tăng cường các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch phòng chống AIDS toàn cầu, Ngày Thế giới phòng chống AIDS và Tháng hành động quốc gia về phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam năm 2011 với chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”. Đặc biệt là cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 54/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới. 

Các ban, ngành đoàn thể, các địa phương cần phải vào cuộc một cách thực sự, thể hiện bằng việc xây dựng các đề án, kế hoạch, mô hình cụ thể, giám sát chặt chẽ về chất lượng công việc, lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Hà Nội là một trong những địa phương tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống HIV/AIDS có kết quả cao. Toàn thành phố hiện có 18 phòng khám ngoại trú, 42 nhóm tự lực với trên 1.000 thành viên thường xuyên hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và tổ chức hỗ trợ điều trị cho trên 300 trẻ em nhiễm HIV/AIDS. Ngoài hoạt động từ thiện xã hội, tăng cường nhận thức và chia sẻ với người bệnh từ cộng đồng đã được tổ chức thành công. Trong năm 2010 và 11 tháng năm 2011 số phát hiện, số chuyển sang giai đoạn AIDS, số tử vong do AIDS đều giảm so với cùng kỳ 16% đến 20%.

Top