Hà Nội, Phú Yên hưởng ứng Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS

28/11/2011 09:38

Nhân Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12), tại TP Hà Nội và tỉnh Phú Yên đã diễn ra các hoạt động nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng đối với căn bệnh thế kỷ này.

Sáng 27/11, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP Hà Nội tổ chức mít tinh với chủ đề “Vì một Hà Nội không còn người nhiễm mới HIV”.

Ký cam kết hưởng ứng chiến dịch phòng chống HIV/AIDS tại Hà Nội.

Buổi lễ là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12) thông qua nhiều hình thức như: phát động và tổ chức ký cam kết online hưởng ứng Chiến dịch phòng chống AIDS toàn cầu năm 2011, biểu diễn các tiết mục văn nghệ với nội dung chống kỳ thị và phân biệt đối xử người không may nhiễm HIV/AIDS, các trò chơi tìm hiểu kiến thức về HIV/AIDS...

Tại buổi mít tinh, đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết trong những năm qua, Hội đã thành lập được nhiều nhóm phòng, chống HIV/AIDS như: nhóm Sống tích cực, nhóm Cho bạn cho tôi, nhóm Vì ngày mai tươi sáng... với các mô hình hoạt động hỗ trợ, tư vấn, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng, ví dụ Tổ may Tương lai (Thanh Hóa), Tổ giặt là – rửa xe Hồi Tâm (Quảng Ninh)...

Thông qua những hoạt động này, hàng năm hơn 10.000 đối tượng nhiễm HIV và các đối tượng trong nhóm nguy cơ cao được tư vấn, giúp đỡ, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm kỳ thị phân biệt đối xử, giảm tỷ lệ nhiễm HIV tại Việt Nam.

Ông Phùng Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, các cấp Hội sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc cung cấp các dịch vụ từ truyền thông nâng cao nhận thức cho mọi người, cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc hỗ trợ và điều trị người nhiễm HIV/AIDS: Xây dựng chương trình phòng, chống HIV/AIDS thành chương trình phối hợp liên ngành, toàn diện, đặc biệt chú trọng việc lồng ghép có hiệu quả với các chương trình phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm để ngăn ngừa lây nhiễm HIV/AIDS; huy động mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Diễu hành hưởng ứng Tháng hành đông quốc gia phòng chống HIV/AIDS trên đường phố TP Tuy Hòa, Phú Yên

Cũng trong sáng 27/11, Tỉnh Đoàn và Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12).

Phát biểu tại lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể kêu gọi nhân dân chung tay trong chiến dịch phòng chống HIV/AIDS nhất là động viên, giúp đỡ những người không may bị nhiễm HIV/AIDS. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng có trách nhiệm để người dân được tiếp cận với các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV; những người nhiễm HIV có cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị. Đồng thời lồng ghép chương trình phòng, chống HIV/AIDS với chương trình phòng, chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, mại dâm và đẩy mạnh công tác tư vấn, truyền thông phòng chống HIV/AIDS…

Sau lễ mít tinh, hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia diễu hành, phát tờ rơi trên các tuyến đường nội thành thành phố Tuy Hòa, kêu gọi các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống , đẩy lùi căn bệnh thế kỷ này.

Top