Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống AIDS

15/04/2014 13:22

Ngày 14/4, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Amsterdam Hà Lan, Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) tổ chức Hội thảo “Cách thức tiếp cận trong phòng chống HIV/AIDS: Chia sẻ kinh nghiệm giữa Hà Nội và Amsterdam”.

 

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lưu Thị Liên cho biết, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch, công tác phòng, chống, can thiệp và điều trị HIV để hạn chế, từng bước tiến tới chấm dứt lây nhiễm HIV/AIDS đang là mối quan tâm lớn của toàn cầu. Chính vì vậy, công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm là điều rất quan trọng và cần thiết để đạt được mục tiêu trên. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn cán bộ Sở Y tế Amterdam từ ngày 14 – 17/4.

Bác sĩ Ton van der Velden - Giám đốc Quốc gia MCNV tại Việt Nam cho rằng, Hà Lan và Việt Nam nói chung cũng như hai thành phố Amsterdam và Hà Nội nói riêng có quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong nhiều thập kỷ qua. Hội thảo do hai bên phối hợp tổ chức là cơ hội để các đại biểu hai nước Hà Lan và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quản lý và xây dựng chính sách phòng, chống HIV/AIDS và các vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục; chia sẻ kinh nghiệm những thành tựu tiến bộ trong nghiên cứu dịch tễ và lâm sàng dự phòng và điều trị bệnh viêm gan C.

Bà Lưu Thị Liên cho biết, Hà Nội hiện là một trong 10 tỉnh, thành có số người nhiễm HIV tích lũy cao nhất cả nước. Tính đến ngày 31/12/2013, tổng số trường hợp nhiễm HIV/AIDS hiện đang còn sống là trên 20.940 người; tổng số bệnh nhân AIDS hiện đang còn sống hơn 5.290 người; số bệnh nhân nhiễm HIV đã tử vong do AIDS gần 3.840 trường hợp. Trong ba năm liên tiếp, từ 2010 – 2013, số người nhiễm mới HIV đã giảm, số bệnh nhận AIDS giảm mặc dù tổng số người xét nghiệm HIV qua các năm vẫn ở mức trên 100 ngàn người/năm.

Kết quả giám sát trọng điểm năm 2013 cho thấy, nhóm nghiện chích ma túy và nhóm phụ nữ bán dâm là những nhóm có tỷ lệ nhiễm HIV lớn nhất với tỷ lệ lần lượt là 24% và 22,5%. Tuy nhiên, dịch HIV/AIDS đang có dấu hiệu lây lan ra cộng đồng, tỷ lệ nhiễm HIV trong phụ nữ mang thai hiện chiếm 0,5%.

Đại diện Sở Y tế Amsterdam, GS.TS Maria Prins - Trưởng phòng nghiên cứu, Khoa Bệnh truyền nhiễm cho biết: Sở Y tế Amsterdam được thành lập năm 1893, là sở Y tế được thành lập đầu tiên và lớn nhất tại Hà Lan. Hiện Sở Y tế Amsterdam có khoảng 1.100 cán bộ gồm bác sĩ, điều dưỡng, nhà dịch tế học, kỹ thuật viên và hoạt động tại hơn 30 địa điểm trong thành phố Amsterdam giúp quản lý sức khỏe cho khoảng 800.000 người.

Theo GS-TS Maria Prins, tỷ lệ nhiễm mới HIV của Amsterdam chững lại trong những năm gần đây, tuy nhiên việc lây truyền vẫn đang còn diễn biến phức tạp mặc dù tại Hà Lan các biện pháp kết hợp hiệu quả điều trị kháng virus (cART) và tỷ lệ xét nghiệp gia tăng. Trong thời gian tới, chương trình phòng chống toàn diện sẽ được phát động tại Amsterdam bao gồm tăng cường xét nghiệm, nâng cao nhận thức ở trường hợp mới mắc, điều trị sớm, can thiệp y sinh cho nhóm có nguy cơ cao...

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng chia sẻ, trao đổi  các biện pháp ứng phó y tế công cộng trước đại dịch HIV/AIDS; các chính sách và thực hành trong công tác can thiệp, điều trị và phòng chống. Đồng thời, tạo cơ hội thiết lập quan hệ, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, kết nối, chia sẻ thông tin, kiến thức về các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS.
Top