Giới trẻ tham gia xóa bỏ kỳ thị với trẻ nhiễm HIV

17/06/2015 14:59

Trung tâm công tác xã hội TPHCM vừa phối hợp với hàng trăm du học sinh, tình nguyện viên Liên Hợp Quốc, sinh viên tình nguyện đến từ Singapore và học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố tổ chức chương trình “Vòng tay yêu thương” nhằm xóa bỏ sự kỳ thị của xã hội với các em nhiễm HIV.

Cần xóa bỏ sự kỳ thị của xã hội với các em nhiễm HIV - Ảnh minh họa

Tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, TPHCM, hàng trăm bạn học sinh, sinh viên đã tổ chức gặp gỡ, chơi trò chơi và tặng quà các em thiếu nhi đến từ mái ấm Linh Xuân, quận Thủ Đức.

Trong nội dung Talkshow là sự chia sẻ của bác sĩ đến từ Bệnh viện Y Dược và chuyên gia tâm lý đến từ Đại học Khoa học xã hội và nhân văn về các vấn đề liên quan đến lây nhiễm HIV và sự kỳ thị của xã hội với các trường hợp trẻ em không may mắn bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này.

Các tình nguyện viên được trang bị tâm lý cũng như các kỹ năng phòng vệ, tiếp cận trẻ nhiễm HIV, qua đó kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng, cầm tay sát cánh, chống lại sự kỳ thị của xã hội với các em.

Thời gian qua, các ngành y tế, giáo dục, lao động - thương binh và xã hội cùng các ban, ngành có liên quan đã xây dựng, đề xuất các chính sách và phát triển các dịch vụ xã hội cho trẻ em, đặc biệt là trẻ bị nhiễm HIV để bảo đảm các cháu được học tập, vui chơi, chăm sóc sức khỏe thường xuyên.

Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về quyền bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em giảm kỳ thị phân biệt đối xử đối với trẻ em nhiễm HIV được đẩy mạnh. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều người không hiểu rõ vẫn có những hành động không công bằng đối với các em.

Do bị kỳ thị và phân biệt đối xử những trẻ nhiễm HIV bị rơi vào tình trạng tự kỷ hoặc buộc phải thay đổi môi trường sống thường xuyên. Theo nghiên cứu của Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam, có khoảng 3% người nhiễm HIV và 4% trẻ em là con của người nhiễm HIV đã bị từ chối không được đi học.

Như vậy, những người không may nhiễm căn bệnh thế kỷ đang cần nhiều hơn nữa sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng, bên cạnh đó cũng phải có những hỗ trợ pháp lý để họ được bảo vệ quyền lợi chính đáng, hòa nhập với cộng đồng. Đây cũng là việc làm cần thiết nhằm ngăn ngừa sự lây lan của căn bệnh này với xã hội.
Top