Giáo dục đồng nhóm phòng, chống HIV/AIDS cho chiến sĩ mới
Chương trình giáo dục đồng nhóm phòng, chống HIV/AIDS cho các chiến sĩ mới giúp bổ sung kiến thức, nâng cao hiểu nhận thức trong phòng tránh căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Các chiến sĩ mới tham gia diễu hành, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS - Ảnh Trà My |
Trong 2 ngày 28 và 29/1, tại Đà Nẵng, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Chương trình DoD PEPFAR (Chương trình cứu trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ) và Trung tâm Nâng cao sức khỏe cộng đồng (Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo sơ kết Chương trình giáo dục đồng nhóm phòng, chống HIV/AIDS cho chiến sĩ mới năm 2014-2015.
Theo Kế hoạch số 1038/KH-QY đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng phê duyệt, chương trình giáo dục đồng nhóm phòng, chống HIV/AIDS cho chiến sĩ mới được triển khai tại các Quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; các Quân đoàn: 1, 2, 3, 4; Quân chủng Phòng không-Không quân và Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu). Đối tượng thụ hưởng chương trình là các chiến sĩ mới nhập ngũ đợt tháng 2/2014 và đợt tháng 1/2015.
Để thực hiện tốt chương trình, Cục Quân y đã xây dựng bộ tài liệu tập huấn giáo dục đồng nhóm; cung cấp các trang bị phục vụ giáo dục đồng nhóm cho các đơn vị; tổ chức tập huấn giảng viên và hướng dẫn viên giáo dục đồng nhóm; hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức giáo dục đồng nhóm tại các đơn vị…
Kết quả cho thấy, 100% các chiến sĩ mới trong các đơn vị thuộc diện triển khai chương trình đã tổ chức tốt việc giáo dục đồng nhóm cho chiến sĩ mới, bảo đảm đúng thời gian và nội dung chương trình.
Kết thúc Chương trình giáo dục đồng nhóm phòng, chống HIV/AIDS cho chiến sĩ mới năm 2014-2015, đợt kiểm tra diện rộng cho các chiến sĩ mới thể hiện được hiệu quả tích cực chương trình giáo dục đồng nhóm đã mang lại. Không chỉ nâng cao nhận thức của các chiến sĩ mới, góp phần thay đổi hành vi cho bản thân, chương trình còn giúp các chiến sĩ mới ngăn chặn sự lây lan HIV/AIDS ra cộng đồng bằng cách phổ biến kiến thức cho những người thân quen.
Số liệu thống kê cho thấy, có đến 99% chiến sĩ mới sau khi tham gia chương trình đã hiểu biết đúng những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS; khoảng 96 đến 99% chiến sĩ mới hiểu đúng về các biện pháp phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS…