Giảm kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS trong cơ sở y tế tại Tây Ninh

25/07/2018 14:03

Trong 3 ngày (từ 25-27/8), tại Tây Ninh, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) phối hợp với của Dự án USAID/SHIFT, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Tây Ninh tổ chức khóa đào tạo Giảng viên tuyến tỉnh về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS trong cơ sở y tế.

Các học viên tham gia khóa học thực hành nhóm
Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên tuyến tỉnh về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS tại cơ sở y tế. Giảng viên lớp tập huấn là TS. Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội và các chuyên gia, các giảng viên có kinh nghiệm của Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

Với sự tham gia của gần 40 học viên đến từ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố và 8 Trung tâm Y tế các huyện tại Tây Ninh. Đây là những cán bộ đang làm công tác truyền thông, có kinh nghiệm, có khả năng giảng dạy lại, được lãnh đạo các cơ quan chọn cử, cam kết bố trí thời gian và tạo điều kiện để hỗ trợ Sở Y tế trong việc tập huấn lại cho đơn vị trong thời gian tới.

Tại lớp tập huấn lần, các học viên được đại diện Cục Phòng, chống HIV/AIDS chia sẻ về thực trạng kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tế tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Cục Phòng, chống HIV/AIDS cũng và phổ biến Chỉ thị số 10/BYT-CT của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường hoạt động về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế cũng như và định hướng các bước triển khai hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tế trong thời gian tới.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên không những được các giảng viên nhiều kinh nghiệm truyền đạt kiến thức liên quan đến kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tế mà còn được lắngcũng được nghe những trải nghiệm, câu chuyện đời thường, những khó khăn thường gặp khi bị kỳ thị và phân biệt đối xử của những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS và của anh Nguyễn Anh Phong đến từ mạng lưới VNP những người sống chung với HIV tại khu vực phía Nam khi họ sử dụng các dịch vụ y tế.

Nhiều câu chuyện cảm động với những hoàn cảnh éo le được chia sẻ tại buổi tập huấn. Một số người trong cuộc đã chia sẻ những xúc cảm khi phải đối mặt với những ánh mắt, hành vi kỳ thị và phân biệt đối xử, và cách họ vượt qua rào cản đó.

Trong 3 ngày tập huấn, các học viên còn được truyền đạt về phương pháp giảng dạy tích cực và tham gia nhiều hoạt động, trò chơi, thảo luận, tập biên soạn giáo trình và thực hành giảng dạy với sự tham gia, góp ý của thành viên lớp và các giảng viên.
Top