Gia tăng số người nhiễm HIV ở Nga và Ucraina

23/11/2011 07:43

Theo báo cáo ngày 21/11/2011 của Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) thì gần 90% người nhiễm HIV ở Đông Âu và Trung Á sống ở Nga và Ucraina.

Báo cáo nêu rõ nguyên nhân chính của việc lan truyền HIV trong khu vực  này vẫn là do tiêm chích ma túy và một số lượng đáng kể lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn với những bạn tình tiêm chích ma túy.

Tính từ năm 2001 đến hết năm 2010 số lượng người nhiễm HIV ở Đông Âu và Trung Á tăng 250%. Báo cáo cũng cho biết số người nhiễm HIV năm 2010 ở hai khu vực này là gần 1,5 triệu người, số người nhiễm mới là gần 160 nghìn người. Trong năm 2010, căn bệnh thế kỷ AIDS đã cướp đi sinh mạng của 90 nghìn người. 5 năm gần đây ở Xanh - Petecbua (một thành phố lớn của Nga) số lượng người nhiễm HIV đã tăng lên gấp đôi, 60% trong số đó là thanh niên tiêm chích ma túy.

Nga đã chi một số tiền không nhỏ cho việc phòng, chống HIV tuy nhiên các chương trình hành động của Nga trong lĩnh vực này chưa đạt được kết quả tối ưu.

Đầu những năm 2000 đại dịch AIDS ở Đông Âu và Trung Á có dấu hiệu giảm, tuy nhiên từ năm 2008 dịch lại bắt đầu gia tăng. Số ca nhiễm mới và những ca tử vong do AIDS tiếp tục tăng.

Top