Ghana sẽ đi đầu trong phòng, chống AIDS tại Châu Phi

29/02/2012 10:20

Trong một cuộc họp được tổ chức mới đây tại trụ sở UNAIDS ở Accra (Ghana), Tổng thống nước Cộng hòa Ghana John Evans Atta Mills và Giám đốc điều hành UNAIDS Michel Sidibé đã cùng thảo luận về vấn đề ứng phó với AIDS ở châu Phi.

Tổng thống nước Cộng hòa Ghana John Evans Atta Mills và Giám đốc điều hành UNAIDS Michel Sidibé. Ảnh UNAIDS

Hiện nay đại đa số các loại thuốc kháng virus HIV (ARV) sử dụng ở châu Phi được nhập khẩu từ nước ngoài. Trong cuộc họp, ông Michel Sidibe nhấn mạnh tính cấp bách của việc tìm các giải pháp riêng của mỗi quốc gia để đảm bảo việc cung cấp các loại thuốc này với giá phải chăng trong thời gian dài.

Theo Giám đốc điều hành UNAIDS, các nước châu Phi cần phải thúc đẩy việc sản xuất ARV chất lượng cao ngay tại nước mình. Ghana có thể là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Phi phát triển các trung tâm công nghệ tiên tiến để sản xuất ARV. Ghana sẽ đi đầu trong việc ứng phó hiệu quả với HIV ở châu lục này.

Về phần mình, Tổng thống Mills cho hay, tại Ghana đang tiến hành sản xuất ARV. Tổng thống đang rất nóng lòng chờ đến ngày Ghana có thể hoàn toàn đảm bảo việc sản xuất ARV để điều trị cho người dân nước mình và các nước lân cận trong khu vực. Đây là một trong những chiến lược mà Ghana ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành của UNAIDS bày tỏ lo ngại khi ở Ghana chỉ có 51% phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Ông nhấn mạnh tính nhân văn và tính kinh tế khi một đứa trẻ sinh ra không bị nhiễm HIV. Ông cũng kêu gọi Tổng thống Ghana ưu tiên hơn nữa đến lĩnh vực này.

Việc loại bỏ các ca nhiễm HIV mới ở trẻ em và bảo vệ cuộc sống của bà mẹ là một điều kiện cần thiết không chỉ để đạt được mục tiêu “3 không” mà còn đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trong mỗi quốc gia.

Top