Gần 1.800 người nhiễm HIV được chăm sóc, hỗ trợ tại nhà

27/08/2014 15:16

Trong 5 năm triển khai Dự án Chăm sóc người nhiễm HIV tại nhà và cộng đồng (2010-2014), gần 1.800 người nhiễm HIV được chăm sóc, hỗ trợ và hơn 49.960 lượt người đã được tư vấn, nâng cao kiến thức về phòng tránh HIV/AIDS.

 

Chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS tại nhà. Ảnh minh họa

Dự án chăm sóc cho người nhiễm HIV tại nhà và cộng đồng do Trung tâm Kiểm soát bệnh dịch Hoa Kỳ tại Việt Nam (CDC) tài trợ được Tổng Cục dân số và Kế hoạch hóa gia đình triển khai mô hình thí điểm, sử dụng đội ngũ cộng tác viên dân số cơ sở tham gia vào chăm sóc hỗ trợ người nhiễm HIV tại nhà và cộng đồng. Hiện dự án đang được triển khai tại 6 huyện, thành phố với 58 xã của tỉnh Nghệ An và Nam Định.

Theo Báo cáo đánh giá độc lập của Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế tại Việt Nam (FHI 360), dự án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mô hình đã được triển khai theo đúng thiết kế, tất cả các hoạt động dự án được hoàn thành theo đúng kế hoạch.

TS. Dương Quốc Trọng, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết, đây là một mô hình mới huy động được đội ngũ cộng tác viên dân số với sự nhiệt tình, tâm huyết cho các hoạt động tại cộng đồng nên dự án đã có rất nhiều thuận lợi.

Bên cạnh đó, dự án cũng đã có sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời, được sự đồng thuận, đánh giá cao của cả các cơ quan Trung ương và địa phương.

TS. Dương Quốc Trọng cho rằng, trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình này. Tuy nhiên vấn đề khó khăn lớn nhất là nguồn kinh phí để duy trì mô hình nhất là trong giai đoạn tới kế cả chương trình Dân số và Phòng, chống HIV/AIDS không còn là chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn kinh phí cắt giảm, do vậy các tổ chức và cá nhân cần phải linh hoạt, sáng tạo tìm nguồn kinh phí khác nhau để duy trì mô hình dự án và hoạt động bền vững của chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, cũng như chương trình phòng, chống HIV/AIDS.
Top