Được phụ cấp tiền “giữ trinh tiết” để phòng, chống lây nhiễm HIV

10/10/2014 14:13

Theo Dailymail, đức vua Mswati III nước Swaziland ở châu Phi vừa phê duyệt kế hoạch phụ cấp cho thiếu nữ của nước này tiền “giữ trinh tiết” nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Những thiếu nữ ở nước Swaziland ở châu Phi

Kế hoạch mới quy định, mỗi thiếu nữ sẽ nhận được khoảng 18 USD/tháng. Tuy nhiên, họ sẽ bị giám sát chặt chẽ để chắc chắn không ai quan hệ tình dục.

Ông Thabsile Dlamini, nhân viên y tế tại thành phố Manzini, Swaziland cho biết: “Chính phủ sẽ trả cho các trinh nữ một khoản tiền để họ có thể mua sắm vật dụng cần thiết và từ chối khi ai đó muốn đổi tình lấy tiền”.

Swaziland là một trong những nước có tỉ lệ lây nhiễm HIV cao nhất thế giới với 26%. Đối với chính phủ nước này, có thể đây là giải pháp để giảm thiểu số người lây nhiễm mới HIV. Tuy  nhiên, các chuyên gia nghiên cứu phê bình cho rằng, vua Mswati chỉ đơn giản muốn đảm bảo rằng, các ứng viên hoàng phi tương lai không mắc bất cứ bệnh truyền nhiễm nào.

Vị vua Mswati đã có tới 15 người vợ. Hàng năm, hàng chục ngàn trinh nữ sẽ ngực trần nhảy múa trước mặt nhà vua 46 tuổi để ông tuyển hoàng phi mới trong lễ hội Múa Sậy theo tục lệ. Năm ngoái, ông đã chọn 1 trinh nữ 19 tuổi làm hoàng phi thứ 15 cho mình.
Top