“Đừng đợi đến ngày mai”

23/11/2011 07:45

Là chương trình nghệ thuật sân khấu tương tác bao gồm 2 tiểu phẩm “Con muốn đến trường”, “Giấc mơ hạnh phúc” với chủ đề xuyên suốt phòng, chống và giảm sự kì thị với những người nhiễm HIV/AIDS.

Với sự hỗ trợ của PEPFAR (Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ đối với HIV/AIDS) - Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đoàn kịch 3 - Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục biểu diễn miễn phí chương trình nhân dịp Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2011.

Một cảnh diễn trong "Đừng đợi đến ngày mai".

Trong những dự án biểu diễn trước, chương trình đã đến được với hơn 30 trường đại học, cao đẳng trên khắp cả nước, mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền tới đông đảo lực lượng sinh viên về phòng, chống HIV/AIDS và giảm kì thị đối với người nhiễm HIV/AIDS.

Chuyến biểu diễn 10 buổi lần này được xác định với mục đích rõ ràng, từ việc thưởng thức chương trình, trao đổi và tham gia biểu diễn tương tác với các nghệ sỹ, các chuyên gia, công chức trẻ và đoàn viên thanh niên sẽ hiểu rõ hơn về HIV/AIDS, biết thông cảm, chia sẻ với những người có HIV, từ đó đưa ra những ý tưởng xây dựng chính sách mới, mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Ngoài sự tham gia của diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, chương trình còn có một diễn viên đặc biệt tham gia, một người sống chung với HIV. Đây cũng là một minh chứng cho khát vọng hòa nhập cộng đồng và đóng góp cho xã hội của những người không may mang trong mình căn bệnh thế kỉ.

Chương trình sẽ được biểu diễn miễn phí tại các Bộ và cơ quan ngang Bộ từ ngày 24/11/2011 đến ngày 30/11/2011.

Top