Đồng Nai: Tăng cường phát hiện và điều trị kịp thời cho người nhiễm HIV/AIDS

19/04/2019 16:34

Bà Phan Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đề nghị, thời gian tới địa phương cần tăng cường phát hiện, khám và điều trị trong ngày cho đối tượng nhiễm HIV vì phát hiện và điều trị kịp thời sẽ hạn chế tình trạng lây nhiễm bệnh, giảm số lượng người mắc mới giúp công tác điều trị đạt hiệu quả cao hơn.

Lấy máu xét nghiệm đo tải lượng virus tại Trung tâm. Ảnh: TT PC HIV/AIDS Đồng Nai.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến hết quý I/2019, toàn tỉnh ghi nhận gần 8.400 người nhiễm HIV, tăng hơn 500 người so với cùng kỳ năm 2018. Trong số người nhiễm HIV có hơn 3.300 người đang được điều trị tại các phòng khám ngoại trú trên địa bàn tỉnh, có 143 trẻ em nhiễm HIV/AIDS đang được điều trị.

Số người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh chủ yếu được ghi nhận ở 3 địa phương gồm TP. Biên Hòa, TX. Long Khánh và huyện Long Thành (chiếm 63,8%). Đây là những địa phương có điều kiện kinh tế phát triển, dân số đông, tập trung nhiều lao động trong các khu công nghiệp và các tụ điểm vui chơi giải trí nên nguy cơ lây nhiễm cao.

Hiện người nhiễm HIV đang có xu hướng trẻ hóa ở nhóm từ 15 - 24 tuổi chiếm 29,2%; từ 25 - 49 tuổi chiếm 65,6%. Hình thức lây truyền HIV qua đường tình dục cũng chiếm tỷ lệ cao so với đường máu.

Tại Đồng Nai, hiện các trung tâm y tế tuyến huyện còn gặp nhiều khó khăn trong việc xét nghiệm ban đầu để khẳng định nhiễm HIV/AIDS. Do cơ sở chưa được triển khai xét nghiệm khẳng định HIV nên khi cần làm xét nghiệm buộc phải gửi mẫu lên TPHCM và phải chờ từ 7-14 ngày mới nhận được kết quả. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, người nhiễm HIV không được điều trị ngay, nguy cơ sẽ có rất nhiều trường hợp mắc mới. Nếu có kết quả tại chỗ, bệnh nhân sẽ được đưa vào điều trị ngay thay vì phải chờ đợi trong khoảng thời gian dài. Ngoài ra, khó khăn nữa là người dân đi khám lần đầu mới phát hiện bệnh nhưng không có BHYT. Do đó, họ cũng gặp khó khăn trong các vấn đề xét nghiệm và điều trị HIV.

Ngoài các khó khăn trên, Đồng Nai cũng gặp khó khăn trong việc liên kết giữa các tỉnh, thành trong việc quản lý người nhiễm HIV, nhiều bệnh nhân sợ lộ thông tin cá nhân nên không đăng ký điều trị tại địa phương mà đi nơi khác điều trị. Một số người nhiễm HIV đang điều trị thì vi phạm pháp luật, bị bắt tạm giam nên không thể tiếp tục điều trị... 

Để tháo gỡ khó khăn, đối với những địa phương chưa được đầu tư, cấp phép thực hiện xét nghiệm khẳng định HIV sẽ sử dụng phương pháp chuyển phát nhanh để gửi và trả kết quả. Đây là giải pháp nhanh nhất ngoài xét nghiệm khẳng định tại chỗ để sớm phát hiện và điều trị bệnh.

Ngoài ra, những trường hợp người bệnh mới phát hiện nhiễm HIV mà chưa có BHYT, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đã dự trù một phần kinh phí để hỗ trợ cho những đối tượng này khi đi khám và điều trị bệnh lần đầu. Do đó, đối với những bệnh nhân mới phát hiện bệnh, chưa có BHYT thì các cơ sở y tế vẫn tiếp tục điều trị cho họ. Sau đó, các đơn vị lập danh sách gửi lên Cục và sẽ được cấp kinh phí để hỗ trợ cho những đối tượng này.
Top