Đồng Nai: Tăng cường các hoạt động phát hiện HIV, lao trong cộng đồng

09/06/2020 15:26

Từ 2015 đến 2019, tổng số người tại Đồng Nai được thu dung, điều trị bệnh lao phổi và lao ngoài phổi dao động ở con số 3.500 người. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, có hơn 1.700 người được điều trị. Tỷ lệ khám, phát hiện người mắc bệnh lao thường trên dân số toàn tỉnh duy trì ở mức 0,7%, trong khi tỷ lệ phát hiện nguồn lây lao phổi có xu hướng giảm nhẹ.

 Phát thuốc cho người nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh. Ảnh: TT KSBT Đồng Nai

Đoàn công tác của Ban điều phối quốc gia Qũy Toàn cầu tại Việt Nam (CCM) và Ủy ban Giám sát CCM do PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, Chủ tịch CCM làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát triển khai các hoạt động của dự án Qũy Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, lao tại Đồng Nai. Cùng đi có ông Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam.

Không chỉ giảm số người mắc lao phổi, tỷ lệ chết và thất bại trong điều trị bệnh lao cũng có xu hướng giảm dần qua từng năm. Số lượng người mắc bệnh lao đồng ý làm xét nghiệm phát hiện HIV cũng tăng theo từng năm. Qua đó kịp thời phát hiện và điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, từ tháng 4/2020 đến nay, Bệnh viện Phổi Đồng Nai được chuyển đổi công năng thành bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 nên hoạt động khám, phát hiện, thu dung và điều trị cho bệnh nhân lao chủ yếu thực hiện tại các tổ chống lao các huyện, thành phố, bệnh viện. Tình hình dịch bệnh cũng khiến người dân ngại đến bệnh viện để khám, điều trị, do đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến công tác phòng, chống, điều trị bệnh lao.

Trong khi đó, chương trình phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Toàn tỉnh hiện khoảng 6 nghìn người nhiễm HIV, trong đó có 5.200 người biết được tình trạng nhiễm HIV, hơn 4.700 người đang điều trị bằng thuốc ARV và hơn 3.800 người có số khống chế tải lượng virus dưới 1.000 copy/ml máu.

Các cơ quan, đơn vị liên quan của Đồng Nai đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong phòng, chống HIV/AIDS mà dự án Qũy Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đưa ra. Tuy nhiên, cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong những tháng đầu năm 2020 nên công tác tổ chức tập huấn, tư vấn, xét nghiệm tại cộng đồng chưa triển khai được.

Bên cạnh đó, việc khám, chữa bệnh qua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV tại nhiều cơ sở y tế bị gián đoạn; một số loại thuốc phân bổ về chậm cũng ảnh hưởng lớn đến việc cấp thuốc ARV nhiều tháng; hoạt động triển khai phòng xét nghiệm khẳng định HIV mới tại tỉnh gặp nhiều khó khăn…

Qua kiểm tra, giám sát thực tế, các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả mà Đồng Nai đã đạt được trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, lao trong thời gian qua. Mặc dù gặp phải một số khó khăn về cơ sở vật chất và nhân sự nhưng hầu hết các cán bộ, nhân viên phụ trách thực hiện các dự án đều nỗ lực, có nhiều cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả cao.

Các thành viên trong đoàn đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống HIV/AIDS, lao trong thời gian tới; lưu ý tỷ lệ điều trị thất bại, tăng cường các biện pháp để phát hiện những trường hợp nhiễm HIV trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần lưu ý công tác giải ngân nguồn viện trợ của các tổ chức và xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS, lao giai đoạn 2021-2023 sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.
Top