Điều trị HIV trong môi trường hòa đồng

12/12/2014 16:29

Ngoài việc giúp học viên (HV) cai nghiện các chất ma túy, Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục và Lao động xã hội (CB,GD&LĐXH) tỉnh Đồng Tháp còn quan tâm điều trị cho HV nhiễm HIV. Điều mà các HV nhiễm HIV cảm thấy rất vui là cán bộ, bảo vệ trung tâm và bạn bè sống với nhau rất chan hòa, hoàn toàn không có sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.

 

Phát thuốc điều trị cho học viên nhiễm HIV

Hiện Trung tâm CB,GD&LĐXH tỉnh Đồng Tháp quản lý gần 77 HV, trong đó có 72 HV nam. Các HV có độ tuổi từ 18 đến dưới 40 tuổi, trong đó có 5 HV nhiễm HIV (2 nữ, 3 nam). Hằng năm, Trung tâm đều có tiếp nhận HV nhiễm HIV. Đa phần HV trước khi vào cai nghiện tại Trung tâm đều không biết mình đã nhiễm HIV.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Dung - Trưởng Phòng Y tế Phục hồi sức khỏe, Trung tâm CB,GD&LĐXH tỉnh, khi vào điều trị tại Trung tâm, tất cả người nghiện ma túy đều đăng ký khám sức khỏe, đồng ý cho Trung tâm CB,GD&LĐXH tỉnh phối hợp với Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh làm xét nghiệm HIV. Nếu HV dương tính với HIV, ngoài việc được lên phác đồ điều trị cắt cơn cai nghiện ma túy, HV còn được lập hồ sơ bệnh án của người nhiễm HIV. Sau khi xác định HV bị nhiễm HIV, cán bộ y tế thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe HV. Nếu thấy HV sức đề kháng giảm, chỉ số miễn dịch thấp, cán bộ y tế sẽ điều trị HIV bằng thuốc kháng ARV cho HV.

Ông Dương Văn Mạnh - Giám đốc Trung tâm CB,GD&LĐXH tỉnh cho biết, theo tâm lý chung, khi HV biết mình bị nhiễm HIV, đa phần tinh thần không ổn định, nhiều HV bị sốc, hụt hẫng. Do đó để trấn an cũng như giúp HV an tâm tư tưởng điều trị bệnh, đại diện lãnh đạo Trung tâm CB,GD&LĐXH sẽ chọn thời điểm phù hợp gặp trực tiếp HV để công bố cho HV biết đã nhiễm HIV. Trong suốt thời gian theo dõi điều trị cai nghiện ma túy và điều trị HIV cho HV, nếu biết HV có tâm trạng buồn, lãnh đạo và cán bộ Trung tâm tìm đến sẻ chia, động viên HV an tâm điều trị. Do HV nhiễm HIV nên tùy theo tình trạng sức khỏe, Trung tâm sẽ bố trí HV lao động trị liệu một cách phù hợp.

Để HV nhiễm HIV không bị kỳ thị, phân biệt đối xử, trong những lần tổ chức nói chuyện chuyên đề về sức khỏe và tệ nạn xã hội, Ban Giám đốc thường xuyên tuyên truyền cho tất cả HV biết cách phòng ngừa HIV an toàn và biết sẻ chia, không phân biệt đối xử, không kỳ thị với HV nhiễm HIV; tuyên truyền cho các HV nhận thức được hành vi bản thân, tránh bi quan. Trung tâm cũng tạo điều kiện cho HV nhiễm HIV tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Nhờ đó mà từ trước đến nay, các HV dù biết bạn mình bị nhiễm HIV nhưng vẫn sống hòa đồng với nhau, sinh hoạt lao động, vui chơi, ăn uống với nhau bình thường. Ngoài tuyên truyền cho HV, lãnh đạo và cán bộ Trung tâm còn tuyên truyền đến gia đình HV về việc không kỳ thị, phân biệt đối xử với con em mình.

Qua trò chuyện với những HV nhiễm HIV cho thấy nguyên nhân dẫn đến nhiễm HIV do quan hệ tình dục không an toàn hoặc tiêm chích ma túy. Em T.T.T., sinh năm 1988, ngụ phường 2, TP.Cao Lãnh tâm sự: “Em vào Trung tâm cai nghiện ma túy vào tháng 5/2013. Thời gian đầu cai nghiện, qua xét nghiệm thì nhận được thông tin mình bị nhiễm HIV. Khi ấy em rất lo lắng, tâm trạng rất buồn. Nhưng nhờ các cán bộ Trung tâm an ủi, động viên, cung cấp cho em những kiến thức phòng và điều trị HIV nên em đã bớt lo sợ. Tất cả HV của Trung tâm đều biết em và 4 bạn còn lại nhiễm HIV nhưng mọi người đều đối xử tốt với chúng em, không ai kỳ thị người nhiễm HIV như tụi em cả”.

Top