Đề xuất 22 nghìn tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia

14/04/2015 16:42

Trong phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội diễn ra trong chiều 13/4 tại TP HCM, các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến về đề xuất danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Y tế. Kinh phí cho Chương trình mục tiêu quốc gia là khoảng 22.000 tỷ đồng.

Chung tay phấn đấu đạt được chương trình mục tiêu quốc gia khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng xuống dưới 0,3% - Ảnh minh họa

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2012 - 2015, Bộ Y tế được giao thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia và đã đạt được những kết quả khả quan như: nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, phát hiện hơn 100 ngàn người bệnh lao các thể, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng xuống dưới 0,3%, điều trị Methadone giúp giảm mạnh các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV…

Từ những kết quả đạt được này, Bộ Y tế đề nghị Quốc hội duy trì một chương trình mục tiêu quốc gia và 2 chương trình mục tiêu trong giai đoạn 2016 – 2020. Cụ thể, là duy trì Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế - dân số với 8 dự án thành phần về phòng chống bệnh lây nhiễm và không lây, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, đảm bảo máu an toàn, quân dân y kết hợp… Kinh phí cho Chương trình mục tiêu quốc gia này là khoảng 22.000 tỷ đồng.

Bộ Y tế cũng khẳng định không thể lồng ghép các mục tiêu y tế vào 2 chương trình mục tiêu quốc gia  là Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững. 

Trước đề xuất của Bộ Y tế, đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong (Bến Tre) bày tỏ sự ủng hộ. Tuy nhiên, theo đại biểu này, các mục tiêu tổng thể và các chỉ tiêu cụ thể của Chương trình mục tiêu quốc gia lại không thể nhận diện được. Do đó, đề xuất vẫn còn chưa mang nhiều tính thuyết phục. Ngoài ra, phải tập trung cho những mục tiêu nhỏ nào, theo chặng đường nào… cần phải bổ sung vào đề xuất.
Top