Đệ nhị phu nhân Mỹ thăm trẻ nhiễm HIV tại Hà Nội

21/07/2015 15:30

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, bà Jill Biden, Đệ nhị phu nhân Mỹ - Phu nhân Phó Tổng thống Joe Biden đã tới thăm trẻ nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Chữa bệnh và Giáo dục, Lao động Xã hội số II tại Ba Vì, Hà Nội, ngày 20/7.

Đệ nhị phu nhân Mỹ tại lớp học của trẻ tại Trung tâm

Đây là một trong những hoạt động của bà Jill Biden trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19-20/7.

Hiện Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội số II Ba Vì đang chăm sóc và nuôi dưỡng 79 trẻ, trong đó có 77 trẻ mồ côi bị bỏ rơi nhiễm HIV, 38 trẻ đang theo học tiểu học, 27 trẻ đang là học sinh trung học cơ sở. Trẻ em tại trung tâm đều được nuôi dưỡng đúng chế độ theo kiểu hộ gia đình. Các em đều ngoan ngoãn, được sinh hoạt, vui chơi, học hành, không còn tự ti, mặc cảm vì bệnh tật. Đặc biệt, các trẻ biết thương yêu nhau, sống hòa đồng, phát triển tốt về thể chất lẫn tinh thần.

Tại lớp học của trẻ tại trung tâm, Đệ nhị phu nhân Mỹ đã rất thân mật, chia sẻ, trò chuyện với các trẻ nhiễm HIV/AIDS. Bà còn dành thời gian để được xem và rất thích thú với các tiết mục văn nghệ do chính các trẻ tại trung tâm biểu diễn.

Một bé gái đại diện các em nhỏ trong trại trẻ mồ côi HIV/AIDS đã lên tặng Đệ nhị phu nhân Mỹ món quà là những khung tranh được các em làm trong kỳ nghỉ hè. Bà Biden đã rất xúc động khi nhận món quà và ôm chặt cô bé như bày tỏ sự cảm ơn chân thành, ấm áp.

Trong bài phát biểu của mình, bà Jill Biden chia sẻ, đây là niềm vinh dự của bà khi được đến thăm, chia sẻ với các em nhỏ. Bà rất cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của trung tâm và bày tỏ mong muốn sẽ được làm nhiều điều có ích hơn nữa cho các em trong tương lai.

Đệ nhị phu nhân Mỹ giao lưu với trẻ nhiễm HIV tại Trung tâm

Bà Jill Biden là một giáo viên, chỉ còn mấy tuần nữa là bắt đầu năm học mới cùng các học sinh thân yêu. Bà Jill Biden gửi tới các trẻ ở trung tâm những lời chúc tốt đẹp nhất, mong các em luôn mạnh khỏe, học tập tốt, vươn lên trong cuộc sống để trở thành những người có ích cho xã hội trong tương lai.

Trước đó, ngày 19/7, ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Biden đã gặp gỡ các học sinh tại Hà Nội trong khuôn khổ chương trình khuyến khích trẻ em Việt Nam đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, bà Jill Biden có cuộc gặp gỡ, trao đổi về công tác tìm kiếm người Mỹ mất trong chiến tranh ở Văn phòng tìm kiếm người Mỹ mất tích (DPAA) tại Hà Nội và sau đó gặp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại Văn phòng Chủ tịch nước để thảo luận về các vấn đề quyền phụ nữ và hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam.
Top