Đầu tư nguồn lực bền vững cho phòng, chống AIDS

11/11/2014 12:02

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tăng cường đầu tư bền vững về kinh phí và nguồn lực, cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho việc triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để đạt được mục tiêu “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh, phát biểu tại Lễ phát động - Ảnh Tùng Trịnh

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã cam kết như trên tại Lễ phát Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh với chủ đề "Không kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS" được tổ chức ngày 10/11, tại Yên Phong, Bắc Ninh.

Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014.

Phát biểu tại lễ phát động, PGS.TS Bùi Đức Dương - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết, Việt Nam là một trong số ít các nước có môi trường pháp lý và chính sách thuận lợi để triển khai chương trình phòng, chống HIV/AIDS; có sự cam kết chính trị mạnh mẽ từ trung ương đến địa phương; mạng lưới Phòng chống HIV/AIDS rộng khắp toàn quốc; Việt Nam đã có nhiều mô hình tốt, huy động được sự tham gia rộng rãi của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức dựa vào cộng đồng và của toàn xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS.

Trong vòng 6 năm trở lại đây, Việt Nam đã kiểm soát được dịch HIV trong cộng đồng dân cư trên cả 3 phương diện: Giảm số ca nhiễm mới HIV, giảm số người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS. Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong những điểm sáng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS trên thế giới và giữ được vị trí là nước có tỷ lệ hiện nhiễm HIV thấp trong khu vực.

Phó Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS Bùi Đức Dương - Ảnh Tùng Trịnh

Phó Cục trưởng Bùi Đức Dương nhấn mạnh, mới đây Việt Nam đã chính thức cam kết và hưởng ứng các mục tiêu của Liên Hợp Quốc đến năm 2020 là 90-90-90. Quyết tâm phấn đấu đến năm 2020, 90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người được chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục và 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi rút ổn định dưới ngưỡng ức chế để có thể kết thúc dịch AIDS vào năm 2030.

Tại Lễ phát động, Phó Cục trưởng Bùi Đức Dương đánh giá cao công tác phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua. Với niềm tin vào sự đoàn kết, đồng lòng, tỉnh Bắc Ninh quyết tâm đạt được mục tiêu “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV”, nhằm góp phần thiết thực vào thành công của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và các mục tiêu toàn cầu mà Việt Nam đã cam kết.

Top